| Hotline: 0983.970.780

Dòng người tri ân công đức các Vua Hùng

Thứ Sáu 24/01/2020 , 23:40 (GMT+7)

Chiều 24/1, tại Điện Kính Thiên (Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng), lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.  

Trong thời khắc thiêng liêng, mỗi người dân Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, dù ở trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài, đều không quên nhớ về cội rễ, tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên.

Ông Bùi Minh Châu -  Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Thay mặt đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã kính cáo với các bậc tiền nhân những kết quả mà đất nước ta đã đạt được trong năm qua.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xin hứa sẽ cùng với nhân dân cả nước cùng nhau đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục bảo vệ, tôn tạo, xây dựng Khu Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng ngày càng khang trang, to đẹp hơn, đáp ứng nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong hành trình tâm linh về với cội nguồn.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất