| Hotline: 0983.970.780

Đông Tây y có thể kết hợp, nhưng nên cẩn trọng

Thứ Năm 09/10/2014 , 08:25 (GMT+7)

Chẳng hạn với bệnh viêm gan do virut, nếu như người bệnh kết hợp các loại thuốc Đông y với thuốc Tây y mà không đúng thì có thể gây ra nhiều bất lợi khác nhau...

* Có nên phối hợp điều trị cùng lúc cả Đông y và Tây y không?

Trương Công Bình, Tân Châu, An Giang

Trước đây, cố Bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư Nguyễn Văn Hưởng đã đề ra phương hướng xây dựng nền y học dân tộc trên cơ sở kết hợp Đông y và Tây y.

Chính nhờ cố gắng chắt lọc tinh hoa Đông - Tây y mà bệnh viện đầu ngành về y học cổ truyền của Thủ đô có thể nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh, hoàn thành mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.

Bên cạnh phương pháp cấp cứu, điều trị bằng Tây y, những bài thuốc Đông y mang lại kết quả khả quan trong việc trị bệnh, được người bệnh tín nhiệm.

Chẳng hạn như tại khoa sản, sau khi đỡ đẻ, mổ đẻ bằng phương pháp Tây y, các bác sĩ sử dụng bài thuốc Sinh hóa thang giúp bổ huyết, rất tốt đối với người phụ nữ sau khi "vượt cạn".

Với những ca tai biến mạch máu não thì sau khi cấp cứu, bệnh nhân qua giai đoạn hiểm nghèo, việc sử dụng các bài thuốc Đông y, châm cứu góp phần quan trọng giúp bệnh nhân phục hồi chức năng, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện nay có Melanum là viên uống điều trị mất ngủ phối hợp thành phần Melatonin và các vị thảo dược: Tâm sen, lạc tiên, vông nem, câu đằng. Trong Melaunum các thành phần trên được phối hợp hài hòa về hàm lượng cũng như quy trình bào chế giúp không chỉ giữ nguyên tác dụng của từng vị thuốc mà còn tăng cường tác dụng lẫn nhau.

Hiếm muộn con, vô sinh ở đàn ông cốt yếu liên tưởng đến 4 tạng: Tâm, Can, Tỳ, Cật. Trong đó tạng Thận là chính, vì vậy đối với đàn ông bài thuốc có công dụng chính là: Đại bổ huyết khí, bổ thận tráng dương, tư âm dưỡng thận sinh tinh, cố tinh… 

Hiếm muộn con, bệnh vô sinh ở phụ nữ có nguyên do chính là do huyết nhiệt, huyết hàn, bệnh thiếu máu, đàm thấp, can uất…

Việc chữa trị hiếm muộn con, vô sinh tập trung vào các bài thuốc chữa bệnh bổ huyết, điều hòa huyết khí, thiết lập sự quân bình âm dương, để giải quyết các nguyên do trên, giúp bồi dưỡng thân thể, nâng cao thể trạng, điều hòa kinh nguyệt, giúp trứng phát triển đầy đủ và rụng tốt…

Tuy nhiên có nhiều trường hợp cần tuân theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Chẳng hạn với bệnh viêm gan do virut, nếu như người bệnh kết hợp các loại thuốc Đông y với thuốc Tây y mà không đúng thì có thể gây ra nhiều bất lợi khác nhau...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.