Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa cao là nguyên nhân làm cho bệnh tay, chân, miệng gia tăng. Tính từ đầu năm 2010 đến ngày 16/10, các Bệnh viện Đa khoa trong tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và điều trị trên 550 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng.
Đa số bệnh nhân nhập viện đều là trẻ em. Một bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông cho biết: Bệnh này rất khó chịu, trên tay, chân nổi rất nhiều mụn bóng nước màu sẫm; còn trong miệng thì nổi những mụn mủ màu vàng đục, cơ thể luôn bị nóng sốt, đau nhức…
Theo BS Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trưởng Khoa nhiễm trùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp thì: Bệnh tay, chân, miệng là do chủng virúc EV 71 gây ra và thường lây qua đường ăn, uống. Thời điểm này rất thích hợp cho bệnh tay, chân, miệng phát sinh và lây lan. Bệnh này cũng có những biến chứng qua não, phổi và tim mạch rồi dẫn đến tử vong.
Trẻ dưới 10 tuổi rất dễ mắc. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu, đau cơ và chân, tay, miệng nổi lên nhiều mụn bóng nước đau, nhức rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh trong ăn, uống…, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân nên phòng ngừa bệnh tay, chân, miệng bằng cách ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh thân thể, tắm bằng xà phòng…