| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Còn 1.800 hộ dân trong vành đai sạt lở cần phải được di dời

Thứ Sáu 05/09/2008 , 11:18 (GMT+7)

Hôm qua (4/9), tại ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự đã xảy ra vụ sạt lở 32m đất, sâu vào 6m, một hộ dân trong vùng sạt lở phải di dời khẩn cấp.

Hôm qua (4/9), tại ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự đã xảy ra vụ sạt lở 32 m đất, sâu vào 6 m, một hộ dân trong vùng sạt lở phải di dời khẩn cấp.

Trước đó, ngày 30/8 tại ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự cũng xảy ra vụ sạt lở 50m đất dọc song Tiền, sâu vào đất liền 30m, 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ông Bùi Đình Tứ, Ban PCLB Đồng Tháp cho biết: Tình trạng sạt lở dọc theo bờ sông Tiền, sông Hậu đang diễn biến phức tạp và hiện trong vành đai sạt lở còn khoảng 1.800 hộ dân cần phải được di dời. Tuy nhiên, do khó khăn về khu tái định cư nên chưa thể di dời dân ra khỏi vành đai sạt lở trong lúc này.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.