| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Cúc mâm xôi không đủ bán, giá cao hơn tết năm ngoái

Thứ Tư 09/01/2019 , 08:22 (GMT+7)

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, thời điểm này nhiều cánh đồng hoa cúc mâm xôi của bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã được thương lái đến đặt mua gần hết với giá cao.

15-37-04_chm_soc_ho
Nông dân tích cực chăm sóc hoa giao cho thương lái

Cụ thể, đối với những chậu hoa cúc mâm xôi ra hoa đúng tết được thương lái đến tận vườn đặt mua trước với giá dao động từ 160 đến 180 ngàn đồng/cặp, cao hơn năm ngoái khoảng 40 ngàn đồng.

Năm nay đa số các ruộng hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc đều trổ hoa đúng vào dịp tết, một số giỏ hoa nở sớm cũng được tiêu thụ vào dịp Tết Dương lịch với giá cao nên nhiều nông dân rất phấn khởi.

Cây cúc mâm xôi có thời gian trồng khá dài, lên đến 6 tháng, những năm gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên việc xử lý cây cúc mâm xôi ra hoa đúng tết gặp nhiều khó khăn. Năm nay nông dân làng hoa Sa Đéc chỉ cung ứng cho thị trường tết 150 ngàn giỏ hoa, giảm khoảng 50 ngàn giỏ so với dịp tết năm 2018.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.