| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Cúc mâm xôi nhiễm bệnh 'chết nhát'

Chủ Nhật 25/10/2020 , 13:22 (GMT+7)

Thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Tân Sửu 2021.

Bà con theo dõi tình hình bệnh và chăm sóc cây.

Bà con theo dõi tình hình bệnh và chăm sóc cây.

Trong đó, cúc mâm xôi là loại hoa có thời gian trồng dài nhất trong các loại hoa Tết. Đến nay cây đã được trồng khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa bão kéo dài khiến nhiều diện tích bị nhiễm bệnh, trong đó, bệnh chết héo thối rễ (chết nhát) khiến nhiều bà con đau đầu vì chưa có cách trị hiệu quả.

Hiện tại, cây cúc mâm xôi được bà con thực hiện lần cắt cơi đợt thứ 5, là lần cuối cùng để tiến hành dưỡng tàn tạo hoa. Do mưa xuất hiện liên tục kéo dài khoảng 1 tháng làm nhiều diện tích trồng cúc mâm xôi bị nhiễm bệnh “chết nhát”. Biểu hiện của bệnh là cây bị vàng lá một phần, vẫn xanh tốt vào buổi sáng nhưng sẽ héo lá khi nắng lên và chết dần.

Ghi nhận tại các vườn cúc mâm xôi bệnh này gây thiệt hại từ 10 - 30% số lượng cúc tại vườn. Người dân đang lo lắng nếu thời tiết diễn biến ngày càng bất lợi thì tỷ lệ bệnh sẽ tăng lên.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất