| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Hoa hồng tỷ muội hút khách

Thứ Năm 06/09/2018 , 08:54 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nông dân làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc) thuần dưỡng thành công giống hoa hồng tỷ muội Thái, được khách hàng ưa chuộng.

11-09-44_20180824_095958

Hoa hồng tỷ muội Thái có nhiều màu sắc rực rỡ như hồng, đỏ, kem, trắng, vàng… Từ khi có nụ đến lúc tàn kéo dài gần 1,5 tháng, nhiều bông, có cây vài chục bông, dễ trồng và dễ nhân giống. Cây được trồng bằng phương pháp chiết cành, sau 6 tháng trồng là có thể bán với giá dao động khoảng 15 - 20 ngàn đồng/chậu.

Do cây nhỏ gọn và nhiều hoa nên được nhiều người chọn mua để treo hoặc trưng bày bên bàn làm việc. Ngoài bán cho thương lái, giống hoa này còn được nông dân trồng phục vụ khách tham quan..

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất