| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Hơn 1.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Năm 08/08/2019 , 11:10 (GMT+7)

Sở LĐ-TB &XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có hơn 1.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (có 561 lao động nữ), đạt 131% kế hoạch cả năm. 

14-30-03_nh_cc_lop_chuyen_dung_lo_dong_ti_dong_thp_de_sng_nuoc_ngoi_lm_viec
Các lớp tuyển dụng lao động tại Đồng Tháp để sang nước ngoài làm việc.

Trong đó có 2 đơn hàng mới tuyển dụng nhiều lao động nhất là Nghiệp đoàn Kobe (Nhật) với số lượng tuyển 200 lao động nữ, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) tuyển 300 lao động nam lắp ráp điện tử, làm việc tại Ba Lan.

Hiện tại, số lao động đang theo học ngoại ngữ, giáo dục định hướng và trúng tuyển chờ xuất cảnh là 676 lao động. Trong tháng 8 và tháng 9 tới, các nghiệp đoàn của Nhật Bản tiếp tục tuyển dụng 890 lao động của Đồng Tháp sang Nhật làm việc.

Còn về tổng dư nợ cho vay người đi lao động ở nước ngoài đến ngày 25/7 là 228 tỷ đồng, với gần 4.000 lao động vay vốn, trong đó có 5,7% số lao động vay vốn không thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất