| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Khẩn cấp truy bắt các học viên cai nghiện bỏ trốn

Thứ Năm 06/09/2018 , 19:39 (GMT+7)

Ngày 6/9, công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiếp tục truy tìm nhiều học viên tại Trung tâm cai nghiện tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã bỏ trốn khỏi trại.

Cảnh sát ổn định tình hình, giữ trật tự sau khi nhóm học viên cai nghiện quậy quá, gây náo loạn. Ảnh: Công an Đồng Tháp. 

Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5/9, khoảng 200 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm đã có hành vi đập phá cửa phòng rồi tràn ra khu vực sân la hét, gây rối.

Sau đó, hơn 100 học viên đã bỏ trốn khỏi trung tâm, và lẫn trốn trong nhà dân. Nhận được thông tin, Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành nhanh chóng đến hiện trường giữ trật tự, ổn định tình hình, vận động, đối thoại và truy bắt các học viên bỏ trốn.

Đến chiều ngày 6/9, hầu hết các học viên đã trở lại cơ sở, còn 16 học viên đang được tìm kiếm để vận động quay lại trung tâm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.