| Hotline: 0983.970.780

Đồng ý thay đổi luật nối ngôi tại Vương quốc Anh

Chủ Nhật 30/10/2011 , 08:37 (GMT+7)

Thỏa thuận này đã đạt được vào ngày 28/10 bên lề một hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia đến từ 54 nước.

Nữ hoàng Elizabeth của Anh
Các nước thành viên Khối Thịnh vượng Chung ngày 28/10 đã đồng ý hủy bỏ luật lệ được áp dụng từ nhiều thế kỷ qua, theo đó ngai vàng của Vương quốc Anh được trao cho người kế vị phái nam, thay vì nữ, dù cho người con lớn nhất trong gia đình là phái nữ.

Thỏa thuận này đã đạt được ngày 28/10 bên lề một hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia đến từ 54 nước thuộc Khối Thịnh vượng chung đang diễn ra tại thành phố Perth ở miền Tây Australia. Hội nghị Khối Thịnh vượng chung quy tụ tất cả các nước từng được liên kết với đế chế Anh trước đây.

Các nhà lãnh đạo của 16 nước vẫn coi Nữ hoàng Elizabeth của Anh là Nữ hoàng của nước họ, cũng đồng ý hủy bỏ luật cấm người kế vị ngai vàng được lập gia đình với một giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo La Mã.

Những thay đổi nói trên đã được Thủ tướng Anh David Cameron đề nghị. Ông Cameron nói rằng các luật lệ này đã quá lỗi thời và không còn hợp lý.

Ngày 29/10, quốc gia non trẻ nhất thế giới Nam Sudan đã ngỏ ý muốn gia nhập Khối thịnh vượng Chung.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất