Ảnh minh họa
Nhiều khi tình trạng trên dưới bất đồng xảy ra làm cho mối tương giao trở nên lạnh nhạt và buồn phiền. Vì cương rồi lại xỉu hoặc khi rất ham muốn tình dục nhưng dưới lại không chịu nhúc nhích… Tình trạng này đông y gọi là chứng cương trung bệnh, dương cương, dương cương bất đảo hay tung đỉnh bất thu… Để có thể khắc phục tình trạng này xin giới thiệu một số cách trị liệu theo đông y.
Thuốc uống trong, chọn một:
* Cam thảo sống 60g, đậu đen 200g, sắc lấy nước uống thay trà trong ngày.
* Huyền sâm 90g, mạch môn 90g, nhục quế 3g, bạch thược 60g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần.
* Huyền sâm 90g, mạch môn 90g, nhục quế 1g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 – 3 lần.
* Huyền sâm 90g, mạch môn 60g, đan bì 15g, sa sâm 30g, hoàng liên 3g, nhục quế 3g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 – 3 lần.
* Hoàng bá 10g, tri mẫu 10g, long cốt 10g, chỉ xác 10g, đại hoàng 10g, sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần.
Thuốc đắp ngoài, chọn một:
* Thạch cao sống 100g, mang tiêu 100g, lấy đại hoàng tươi ép lấy nước vừa đủ để trộn thạch cao và mang tiêu và xoa một lớp mỏng trên dương vật, vùng hạ vị (vùng bụng dưới rốn), huyệt hội âm (điểm giữa bìu và hậu môn).
* Hoàng liên 10g, tri mẫu 10g, chi tử 10g, thanh bì 10g, bạch chỉ 10g, xuyên luyện tử 20g, đinh hương 6g. Tất cả sấy khô tán bột mịn, trộn với mật ong rồi mỗi lần lấy 1 ít bôi vào lòng bàn chân trái.
* Mang tiêu và băng phiến hai vị lượng bằng nhau, tán bột mịn, trộn cùng bột mì nhào đều làm thành chiếc bánh mỏng nhỏ đặt vào rốn, rồi ấn lõm ở giữa, cho vào chỗ lõm này 5g thuốc, tiếp lấy nước lạnh nhỏ giọt từ từ cho đến khi thuốc tan hết. Ngày 1 lần.
* Lấy quả mướp tươi ép lấy nước lượng vừa đủ, rồi trộn với bột ngũ vị tử và đắp vào dương vật, lấy băng quấn lại để giữ. Ngày 2 lần.
* Nhục quế 30g, thấu cốt thảo 40g, bạch chỉ 20g, sắc kỹ lấy nước đủ để ngâm cả 2 bàn chân (khi nước còn ấm) trong 15 phút.