| Hotline: 0983.970.780

'Đột kích' cơ sở tập kết, giết mổ lợn chui

Thứ Năm 29/08/2019 , 14:18 (GMT+7)

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa, đã kiểm tra đột xuất một điểm giết mổ, tập kết lợn trái phép trên địa bàn phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.  

Vào hồi 11h30 ngày 29/8, sau khi nhận được thông tin về việc một điểm giết mổ, tập kết lợn tự phát xuất hiện tại khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh (ngay phía sau Bảo tàng Hoàng Long, thuộc phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa), ông Lê Đức Giang đã cùng đoàn công tác kiểm tra đột xuất.

Ông Lê Đức Giang kiểm tra cơ sở giết mổ, tập kết “chui” ngay giữa lòng TP Thanh Hóa. Ảnh: Hồ Quang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm con lợn thịt đang được nhốt tại các ô chuồng.

Vết máu, mùi tanh nồng tại hiện trường cho thấy, ngay trong ngày 29/8 đã có một số lợn đã được giết mổ. Toàn bộ nước thải quá trình giết mổ được thải trực tiếp ra một hồ nước nhỏ nằm trong khu vực này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 175 con lợn đang nằm trên xe tải BKS 77C.00973 do Đặng Văn Trọng, trú tại xã Minh Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển.

Có hàng trăm con lợn được tập kết tại điểm nằm ngay trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh. Ảnh: Hồ Quang.

Theo giấy Kiểm dịch động vật do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cấp thì số lợn này xuất phát từ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và được vận chuyển về Công ty CP Thịnh An, có trụ sở tại Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội để tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Trọng, số lợn này được đưa về Thanh Hóa để nhập cho điểm giết mổ tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được với chủ điểm giết mổ, tập kết này.

Nước thải được thải trực tiếp ra hồ nước lớn trong khuôn viên. Ảnh: Hồ Quang.

Có mặt tại hiện trường, ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hiện tại tại Thanh Hóa chỉ có 2 cơ sở được phép tập kết lợn lợn sửa để chế biến.

Ông Đặng Văn Hiệp (giữa) khẳng định, đây không phải là điểm tập kết được cấp phép. Ảnh: Hồ Quang.

“Thanh Hóa kiểm soát rất chặt, chỉ cho nhập số lượng lợn đủ nhu cầu nên chủ hàng đã lách luật bằng cách xin giấy kiểm dịch vận chuyển ra Hà Nội. Tại các chốt kiểm dịch của Thanh Hóa, sau khi xem giấy này thì các chốt sẽ cho xe đi qua. Tuy nhiên, sau khi đi qua các chốt này thì xe sẽ lách vào địa điểm này để nhập lợn. Việc này chúng tôi rất khó kiểm soát. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ và sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó”, ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cho hay.

175 con lợn được tập kết sai địa chỉ. Ảnh: Hồ Quang.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Lê Đức Giang yêu cầu ngành Thú y kiểm tra hồ sơ số lợn hiện đang có tại điểm này; kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điểm giết mổ, tập kết này nếu có để xử lý theo thẩm quyền.

Giấy chứng nhận kiểm dịch cho hép vận chuyển về Hà Nội. Ảnh: Hồ Quang.

Trước đó, vào chiều 28/8, qua điều tra của PV NNVN, có rất nhiều xe tải ra vào khu vực này có chở theo lợn thịt. Một số xe sau khi vào đây đã có người tắm rửa cho lợn, nhốt lợn vào ô chuồng; một số lại vận chuyển theo lối ra đi về hướng siêu thị Big C Thanh Hóa.

Trước đó, PV phát hiện nhiều xe chở lợn ra vào khu vực này. Ảnh: Hồ Quang.

Người dân đi làm đồng ở khu vực này cho biết, điểm giết mổ, tập kết này đã xuất hiện từ vài năm nay. Cứ tầm 2-3 giờ sáng điểm giết mổ này hoạt động, tiếng lợn kêu inh tai nhức óc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm