| Hotline: 0983.970.780

Đốt rác suýt thiêu rụi hàng héc ta rừng tái sinh

Thứ Ba 23/02/2021 , 20:07 (GMT+7)

Cuối chiều 23/2, do sơ ý của người dân, một đám cháy đã bùng phát suýt thiêu rụi rừng tái sinh thuộc phường Lào Cai (thành phố Lào Cai).

Các lực lượng chức năng dập đám cháy tại khu vực rừng tái sinh thuộc phường Lào Cai (thành phố Lào Cai). Ảnh: Tùng Lâm.

Các lực lượng chức năng dập đám cháy tại khu vực rừng tái sinh thuộc phường Lào Cai (thành phố Lào Cai). Ảnh: Tùng Lâm.

Cụ thể, đám cháy bắt nguồn từ việc một người dân ở tổ 2, phường Lào Cai đốt rác khiến lửa bén vào đồi cây sát ngay bên cạnh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cháy lan vào khu rừng tái sinh đoạn giáp với đường Hoàng Diệu và đường Triệu Quang Phục.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Lào Cai đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp cùng lực lượng dân phòng, Công an phường Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cùng nhân dân kịp thời dập đám cháy.

Sau hơn 1 giờ, các lực lượng chữa cháy mới khống chế được đám cháy, dập tắt ngọn lửa, đảm bảo sự an toàn cho rừng tái sinh và các nhà dân gần đó.

Vụ cháy làm thiệt hại hơn 2.000 m2 đồi tre nứa và rừng tự nhiên tái sinh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất