| Hotline: 0983.970.780

Đợt thưởng 'nóng' đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan

Thứ Hai 21/01/2019 , 07:11 (GMT+7)

Ngay trong đêm 20/1 đã có khoảng 7 tỷ đồng được các doanh nghiệp cam kết thưởng "nóng" cho thành tích vào Tứ kết của đội tuyển Việt Nam.

Tối 20/1, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chiến thắng quả cảm, đầy thuyết phục trước đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 giải bóng đá vô địch châu Á 2019 (Asian Cup). Giành chiến thắng chung cuộc 5-3 sau loạt sút luân lưu trước Jordan, tuyển Việt Nam là đội đầu tiên giành quyền vào Tứ kết.

Công Phượng ghi bàn trong trận gặp Jordan ở vòng 1/8 giải Asian Cup. Ảnh: Anh Khoa

Ngay sau trận đấu, nhiều doanh nghiệp đã công bố trao thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo, với tổng số tiền 7 tỷ đồng. Trong số này có những ngân hàng lớn, như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)... Mỗi nhà băng thưởng nóng đội tuyển 1 tỷ đồng.

Một tỷ đồng cũng là số tiền thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành tặng thầy trò HLV Park Hang-seo ngay sau trận đấu. Cùng đó, C.T Group - tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cũng tuyên bố tặng thưởng cùng số tiền trên cho đội tuyển.

Sau lập lại kỳ tích lần thứ 2 bằng trận thắng ấn tượng, lọt vào vòng Tứ kết giải đấu lớn cấp châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được "mưa tiền thưởng" trong vài ngày tới.

Trước đó, các cầu thủ áo đỏ đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Các tuyển thủ đã bị đối thủ Jordan lấn lướt ở hiệp 1 và dẫn trước tỷ số 1-0. Sau giờ nghỉ giải lao, các học trò của HLV Park Hang seo đã đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa của Công Phượng ở phút thứ 51. Là đội có tuổi trung bình trẻ nhất giải nhưng Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh trội hơn đối thủ trong loạt luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm