| Hotline: 0983.970.780

ĐSBCL: Xác định 18 vùng đất sản xuất nông nghiệp thích nghi biến đổi khí hậu

Thứ Sáu 09/08/2019 , 14:55 (GMT+7)

Đất đai ở vùng ĐBSCL đang bị tác động xấu do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm thay đổi quá lớn. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đang bị tác động nhiều nhất.

Hội thảo về tài nguyên đất đai tiềm năng và phát triển.

Sáng 9/8, hội thảo Khoa học đất “Tài nguyên đất đai tiềm năng và phát triển” được tổ chức tại TP. Cần Thơ.

Theo Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (ĐH Cần Thơ), biến đổi khí hậu hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, đất sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL đã được xác định có 18 vùng thích nghi trong điều kiện hiện tại thông qua nghiên cứu từ 260 đơn vị đất đai. 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã thảo luận đất đai vùng ĐBSCL bị tác động xấu làm thay đổi quá lớn, trong đó đất sản xuất nông nghiệp bị tác động nhiều nhất. Ví dụ như xâm nhập mặn, ngập do mưa lũ, khô hạn… tác động mạnh đến các mô hình như lúa 3 vụ, 2 vụ, lúa – màu, cây ăn trái, chuyên màu và mía, khóm.

Mặc dù vậy, tại các tỉnh ven biển, yếu tố xâm nhập mặn cũng có thể là cơ hội cho sự chuyển đổi kiểu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản mặn mang lại hiệu quả cao.

Phát triển nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cần những biện pháp hoàn thiện hệ thống đê bao, ngăn lũ, tạo vùng trữ nước ngọt.

Do vậy, để phát triển nông nghiệp mang tính bền vững trong tương lai và thích ứng với biến đổi khí hậu cần có những biện pháp hoàn thiện hệ thống đê bao, ngăn lũ, tạo vùng trữ nước ngọt. Đồng thời thay đổi giống cây trồng, lịch thời vụ phù hợp với tự nhiên và chuyển đổi cơ cấu hợp lý trong vùng.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.