| Hotline: 0983.970.780

Dự án mở rộng sân bay Huế: Lập mộ giả chờ đền bù

Thứ Tư 06/03/2019 , 19:30 (GMT+7)

Gần 100 ngôi mộ giả đã được phát hiện, cá biệt có người lập 6 ngôi, nhiều có người làm đến 24 ngôi trong nương rẫy, trang trại của mình.

Ngày 6/3, thông tin từ UBND TX Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, cơ quan chức năng thị xã vừa phát hiện số lượng lớn ngôi mộ giả do người dân xây dựng ở dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Nhiều mộ giả được dựng lên giống mộ thật

Theo đó, sau khi chính quyền địa phương công bố Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thì phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ở khu vực địa phận 2 xã Thủy Phù và Thủy Tân có hàng loạt ngôi mộ giả được “mọc” lên xen giữa các ngôi mộ thật.

Qua thống kê ban đầu, Công an TX Hương Thủy và chính quyền địa phương đã phát hiện tại xã Thủy Phù có 55 ngôi mộ giả được xây dựng, xã Thủy Tân có 41 ngôi mộ giả được dựng lên ở các khu vực của thôn Tô Đà 1 và Tân Tô.

Phát hiện hàng loạt ngôi mộ giả “mọc” nơi dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp xây mộ giả khai, vì thấy chính quyền đang kiểm kê, đền bù dự án mở rộng sân bay nên họ cố tình lập mộ giả trong nương rẫy, trang trại của mình để nhận được tiền đền bù nhiều hơn, trong đó ông N.Q.P (45 tuổi, trú thôn 8A, xã Thủy Phù) đã xây dựng 24 ngôi, ông T.Q.T xây 12 ngôi và ông N.Q.T xây 6 ngôi, bà N.T.H.L xây 13 ngôi.

Theo cơ quan chức năng, để tránh bị phát hiện, các ngôi mộ giả được người dân xây xen lẫn với các mộ thật rồi xây líp bằng bờ-lô như mộ lâu năm. Ngoài các ngôi mộ giả được xây bằng bờ lô, hiện còn có hàng chục ngôi mộ đất tại xã Thủy Phù và Thủy Tân cơ quan chức năng chưa xác định được là mộ thật hay giả.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.