| Hotline: 0983.970.780

Dự án tỷ đô của Trung Quốc ở Miến Điện bị phản đối dữ dội

Thứ Tư 11/05/2016 , 09:01 (GMT+7)

Các vụ bạo động đã nhiều lần bùng phát ở Miến Điện xung quanh hoạt động khai thác quặng đồng do một số Công ty Trung Quốc đứng đằng sau từ nhiều năm qua. Đã có người thiệt mạng và căng thẳng vẫn hiện hữu ngay tại thời điểm này.

Năm 2012, cảnh sát chống bạo động Miến Điện đã phải dùng phospho gây cháy cùng hơi cay, súng nước bố ráp trong nỗ lực giải tán đám đông dân làng suốt một đêm, theo tường thuật của báo Guardian (Anh).

Những người nông dân đã tụ tập để phản đối một dự án khai mỏ quặng đồng lớn. Mỏ đồng Monywa ở vùng tây bắc đất nước, do quân đội và chi nhánh của một công ty sản xuất vũ khí Trung Quốc quản lý và khai thác.

Dự án tỷ đô

Các nhà hoạt động nói ít nhất 50 người đã bị thương, chủ yếu do chất gây cháy của cảnh sát khiến lán trại của người biểu tình bắt lửa.

Các nhân chứng nói nhiều xe tải đổ cảnh sát cơ động xuống khu vực sáu lán trại của người biểu tình, gần khu mỏ ở vùng Sagaing, nơi đang thực hiện dự án mở rộng trị giá tới 1 tỷ USD. Nhiều nông dân đã mất nhà cửa.

Cuộc biểu tình cũng phản ánh sự tức giận ngày càng tăng trong dân chúng Miến Điện đối với các công ty Trung Quốc vốn đầu tư rất nhiều tiền vào nước này trong những năm gần đây.

Miến Điện, được nói là rất giàu tài nguyên thiên nhiên, là tâm điểm của cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây. Trung Quốc chiếm thế thượng phong khi có khả năng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế và chính trị với chính quyền quân nhân ở Miến Điện trong suốt thời gian Miến Điện chịu cấm vận quốc tế.

Khi phóng viên của Guardian tới thị sát khu vực Monywa sau cuộc bạo động ít ngày, không khí xung quanh khu nhà máy xử lý quặng đầy mùi axit sulfuric. Dân địa phương nói đất trồng trọt quanh vùng không còn trồng trọt được nữa và ngày càng có nhiều trẻ em sinh ra bị mù.

Nguyên nhân, theo họ, là khí thải chứa axit sulfuric từ nhà máy, nước thải chứa rỉ đồng thoải mái chảy ra môi trường suốt 15 năm qua. Hàng loạt đồi bị bạt, rừng bị phá để lấy diện tích làm nhà máy.

“Những ngọn núi này là của chung, nhưng nay bị san bằng để khai thác đồng. Dự án cần bị chặn lại nếu chính phủ mới tin vào khẩu hiểu của mình về quản trị đất nước tốt và một chính phủ trong sạch và thực sự thông cảm với nỗi khổ của người dân”, U Tiloka, một nhà sư đi biểu tình cùng dân làng, nói.

Các cuộc biểu tình phản đối bắt đầu nổ ra ở thời điểm ba tháng trước và tăng dần độ nóng. Hàng trăm nông dân với sự ủng hộ của các nhà tu hành đã phong tỏa cổng nhà máy phát thải khí có axit, bao vây các máy ủi và xe tải. Người đi biểu tình dùng nhiều lời lẽ mạnh mẽ chỉ thẳng Trung Quôc.

“Đuổi công ty (của người Trung Quốc) là mục tiêu của chúng tôi”, Thwe Thwe Win, 24 tuổi, nông dân chuyên bán rau ở làng Wat Hmei thét vào loa cầm tay. “Không để người Trung Quốc trên đất của chúng tôi, không để người Trung Quốc gần làng tôi”, người biểu tình hô vang.

13-06-27_-severely-burnt-buddhist-008
Một nhà sư tham gia biểu tình phản đối dự án khai thác đồng tại Monywa đã bị bỏng phospho, năm 2012. Ảnh: Guardian

Win, người sau đó bị bắt giữ ít ngày, nói gia đình cô đã mất đất nơi họ từng nhiều năm trồng rau. “Các quan chức của dự án nói họ sẽ thuê đất của chúng tôi trong ba năm. Và họ trả tiền đền bù ba năm không trồng cấy được. Nhưng chúng tôi không lấy lại được đất. Chúng tôi đã bị lừa”, cô nói.

“Món nợ ân tình”

Aung Min, một thành viên Chính phủ Miến Điện lúc đó đã tới hiện trường và nói về “món nợ ân tình” của nước này với Trung Quốc. Ngưng dự án sẽ làm tổn hại thêm mối quan hệ với Bắc Kinh, sau khi Chính phủ Miến Điện trong năm 2011 đã cho ngưng dự án thủy điện Myitsone, trị giá 3,6 tỷ USD do Chính phủ Trung Quốc cấp vốn và nhà thầu Trung Quốc xây dựng, do lo ngại từ cộng đồng về các tác động môi trường. Theo dự kiến, hầu hết điện năng của nhà máy thủy điện Myitsone sẽ được truyền về Trung Quốc.

“Ông Bộ trưởng nợ ân tình người Trung Quốc. Người dân chúng tôi chẳng nợ người Trung Quốc cái gì cả”, một phụ nữ địa phương đã nói vậy với vị Bộ trưởng Miến Điện.

Hoàn cầu thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói trên một bài xã luận rằng đây sẽ là một tình huống “cả hai bên (Trung Quốc và Miến Điện) cùng mất nếu dự án bị ngưng lại”.

“Chỉ bên thứ ba, bao gồm một số thế lực phương Tây, vui mừng trước kết quả này”, tờ phụ bản của Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) viết và đổ cho “một số kẻ phương Tây và vài tổ chức phi chính phủ xúi giục biểu tình".

Dấu hiệu cho thấy chính quyền đã mất kiên nhẫn với người biểu tình khi bắt giữ 6 người tổ chức với cáo buộc “làm mất mặt đất nước”, theo lời các nhà hoạt động. Và trái với kỳ vọng của nhiều người, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng với tư tưởng dân chủ Aung San Suu Kyi nói ngưng hoạt động của mỏ đồng có thể phá hoại hình ảnh đất nước trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Sau đó, các quan chức địa phương đã đưa ra thời hạn để người dân chấm dứt biểu tình, cảnh sát chống bạo động được củng cố lực lượng. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn giữ thái độ kiên quyết. “Chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu chính quyền muốn bắt bớ thì họ cứ làm”, một người biểu tình nói. Và sau 24 giờ, cảnh sát chống bạo động đã ra tay…

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm