| Hotline: 0983.970.780

Dự đoán đội hình U23 Việt Nam: Cờ đến tay Triệu Việt Hưng?

Thứ Năm 16/01/2020 , 08:36 (GMT+7)

Triệu Việt Hưng chưa được ra sân một phút nào tại VCK U23 châu Á và trong lượt đấu cuối cùng, Khi U23 Việt Nam cần sự thay đổi, anh sẽ được lựa chọn?

Triệu Việt Hưng có thể tạo ra sự khác biệt? 

Hai trận đấu đã qua tại VCK U23 châu Á 2020, vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam chính là sức sáng tạo và ghi bàn. Các đối thủ nghiên cứu rất kỹ lối đá của các học trò HLV Park Hang-seo và có nhiều đối sách phù hợp. 

Chính vì thế, sự thay đổi về chiến thuật là điều cần thiết. Chắc chắn trước U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Việt Nam cần tấn công. Trên hàng công, Tiến Linh chưa gây được ấn tượng qua hai trận và có thể ở trận cuối vòng bảng, Đức Chinh sẽ thay anh lĩnh xướng hàng công. 

Bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức có lẽ là bất khả xâm phạm. Trong khi đó, Triệu Việt Hưng nên được sử dụng trở lại bên cạnh Đức Chiến. Hoặc nếu mạo hiểm hơn, HLV Park Hang-seo có thể để Quang Hải đá tiền vệ trụ cạnh Việt Hưng để lại vị trí tấn công cho Trọng Hùng. 

Việt Hưng là một sự thay đổi cần thiết. Ở Vòng loại U23 châu Á, chính anh là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới U23 Indonesia trong thế trận bế tắc giúp U23 Việt Nam giành được kết quả có lợi. 

Cánh trái của U23 Việt Nam nhiều khả năng cần có sự thay đổi khi Thanh Thịnh khó có thể ra sân vì chấn thương. Khi đó, Ngọc Bảo sẽ là người đảm nhận, giống như trong phần lớn thời gian của trận đấu trước U23 Jordan. 

Và bộ ba trung vệ sẽ có sự thay đổi. Đình Trọng gần như chắc chắn phải trở lại ở trung tâm hàng phòng ngự. Việt Anh và Thanh Chung là hai vị trí còn lại. Tấn Tài có thể tiếp tục được tin tưởng bên hành lang phải. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chắc suất bắt chính sau màn trình diễn ấn tượng ở hai trận đấu vừa qua. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn này, U23 Việt Nam khó lòng cầm hòa được hai đối thủ mạnh là U23 UAE và U23 Jordan. 

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 CHDCND Triều Tiên: 

Bùi Tiến Dũng 

Việt Anh - Đình Trọng - Thành Chung

Tấn Tài - Việt Hưng - Đức Chiến - Ngọc Bảo 

Quang Hải - Hoàng Đức

Đức Chinh

 

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm