| Hotline: 0983.970.780

Dự đoán đội hình U23 Việt Nam - U23 Jordan: Thay đổi lớn về chiến thuật

Chủ Nhật 12/01/2020 , 17:53 (GMT+7)

U23 Việt Nam cần phải thay đổi toàn diện để có một trận đấu thành công trước đối thủ U23 Jordan. 

HLV Park Hang-seo cần có những sự thay đổi cho U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam gần như đã giữ nguyên đội hình đá chính tại SEA Games 30, ngoại trừ trường hợp của Việt Anh thay Tấn Tài bên hành lang phải. Cặp tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh, bộ ba tiền vệ Quang Hải - Hoàng Đức và Đức Chiến cùng bộ ba trung vệ Thành Chung - Tấn Sinh - Ngọc Bảo cũng đều đã từng thi đấu cùng nhau hồi tháng trước. 

Tuy nhiên, sân chơi tại VCK U23 châu Á đã khác hẳn so với SEA Games, các học trò của HLV Park Hang-seo gần như đã thua trước U23 UAE. Các cơ hội của đội bạn rõ ràng hơn nhưng họ không xuyên thủng được mảnh lưới của Bùi Tiến Dũng cũng một phần do may mắn đứng về phía U23 Việt Nam. 

Do đó, trước đối thủ U23 Jordan, đội quân sao vàng cần một sự thay đổi. Đầu tiên là ở hàng phòng ngự, với tình hình hiện tại, sự trở lại của Đình Trọng là bắt buộc. Bộ ba Thành Chung - Tấn Sinh - Ngọc Bảo quá non nớt trên trường quốc tế, đặc biệt là Tấn Sinh - người chơi tệ nhất ở lượt đầu. 

Tấn Sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn. 

Tiếp theo, Tấn Tài mãn hạn treo giò cũng sẽ trở lại bên hành lang phải. Tấn Tài được thử lửa ở khá nhiều giải đấu và so với Trọng Hùng, anh nổi bật hơn ở vị trí chạy cánh. 

Trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng nên tiếp tục được tin tưởng sau khi chơi ấn tượng ở trận trước. Văn Toản nên chờ cơ hội trong những vòng tiếp theo. SEA Games là của Văn Toản còn giải lần này thuộc về Bùi Tiến Dũng. 

Hàng tiền vệ và tiền đạo cũng cần phải thay đổi. Bộ đôi Đức Chinh - Tiến Linh không cần thiết phải đá cùng nhau khi U23 Jordan thiên hơn về kiểm soát bóng. Khi đó, U23 Việt Nam chỉ cần một tiền đạo duy nhất. Tiến Linh sẽ phù hợp hơn nếu phải đá rình rập còn Đức Chinh sẽ phát huy khả năng nếu HLV Park lựa chọn lối đá tấn công trực diện. 

Triệu Việt Hưng (số 7) có thể sẽ trở lại đội hình xuất phát. 

Cắt bớt một tiền đạo thì nhân sự ở tuyến giữa sẽ được tăng cường. Thực tế là Quang Hải và Hoàng Đức thể hiện sự yếu ớt trong khả năng thu hồi bóng cũng như điều tiết khi bị vây ráp. Vì vậy, cần thêm một người nữa cáng đáng những nhiệm vụ này. 

Trên lý thuyết, Triệu Việt Hưng là tiền vệ đảm bảo điều này. Chơi cặp bên cạnh Đức Chiến, Việt Hưng sẽ đảm nhận vai trò điều tiết bóng giống như những gì đàn anh Xuân Trường đã làm ở giải trước. Khi đó, Quang Hải và Hoàng Đức sẽ được giải phóng nhiều hơn. 

Sơ đồ khi đó của U23 Việt Nam sẽ là 3-4-2-1 cụ thể như sau: 

Bùi Tiến Dũng 

Tấn Sinh - Đình Trọng - Thành Chung 

Tấn Tài - Việt Hưng - Đức Chiến - Thanh Thịnh 

Quang Hải - Hoàng Đức

Tiến Linh 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/1/2020 và đây được coi là trận đấu sống còn của hai đội bóng tại bảng D. 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm