| Hotline: 0983.970.780

Du khách chết sau khi sex với gái mại dâm ở Thái Lan

Thứ Ba 27/09/2016 , 20:09 (GMT+7)

Đưa gái mại dâm về phòng và dùng Viagra, một du khách người Anh vừa chết vì lên cơn đau tim sau khi quan hệ tình dục khi đang ở Thái Lan du lịch.

du-khach-chet-sau-khi-sex-voi-gai-mai-dam-o-thai-lan
Lực lượng cảnh sát đang đưa thi thể ông Michael đi khám nghiệm. Ảnh: SWNS.

 
Michael Soden, 54 tuổi người Anh, du lịch Thái Lan và thuê khách sạn ở Pattaya. Sáng 23/9, không thấy Michael ra khỏi phòng, nhân viên khách sạn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và nhìn thấy du khách chết trên sàn phòng tắm, theo Mirror.

Các nhân viên khách sạn nói rằng ông Michael Soden thường uống rượu tại một quán bar gần đó và dẫn gái mại dâm về phòng mỗi ngày. Ông được miêu tả là "luôn thân thiện và vui vẻ".

Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện hộp thuốc Viagra trong phòng. Sĩ quan cảnh sát Pitak Neonsaeng cho biết đêm trước đó, du khách này đã đưa gái mại dâm về phòng, dùng Viagra để hỗ trợ quan hệ tình dục.

Lúc tàn cuộc, ông vào phòng tắm và chết tại đó. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cô gái đi cùng Micheal về phòng tối hôm trước.

Không có dấu hiệu của sự tấn công hay cướp giật trong cái chết của ông Michael, vì vậy cảnh sát loại bỏ kế hoạch tìm kiếm nghi phạm. Thi thể nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm.

Pattaya là một trong những điểm đến nổi tiếng và thu hút du khách của Thái Lan. Nhưng nó cũng bị gọi là "thành phố tội lỗi" hay "sân chơi của quỷ" bởi các vụ cướp bóc và tử vong liên quan đến khách du lịch. Đây là địa điểm tập trung rất đông gái mại dâm với các lời mời gọi massage và quan hệ tình dục dành cho du khách.

VnExpress

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.