| Hotline: 0983.970.780

Du khách đầu tiên 'xông đất' Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Thứ Bảy 25/01/2020 , 18:23 (GMT+7)

Sáng 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã đón vị khách đầu tiên tới từ Trung Quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tặng hoa du khách đầu tiên nhập cảnh ngày mùng 1 Tết Canh Tý.
 
Theo đó, vị khách đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là ông Lưu Đạo Phúc đến từ Vân Nam (Trung Quốc). Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục nhập cảnh, đồng thời tặng hoa du khách đầu tiên “xông đất”.
 
Tết Nguyên đán Canh Tý, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc nên công tác phòng ngừa tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được đẩy mạnh. Từ 7h sáng, các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đều thực hiện khai báo, kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục vào Việt Nam.
 
Theo Bà Bùi Thị Lộc - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai - đơn vị đã tăng cường lực lượng và trang, thiết bị để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định kiểm dịch y tế đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu.
 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất