| Hotline: 0983.970.780

Du lịch biển, đảo hút khách

Thứ Hai 04/05/2015 , 08:58 (GMT+7)

Tại Quảng Ngãi, số lượng du khách đổ về những địa điểm hấp dẫn trong tỉnh tăng đột biến.

Trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết khá nắng nóng nên nhiều du khách đã chọn biển, đảo làm điểm đến.

Đảo Lý Sơn, các bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), Khe Hai (Bình Sơn), Sa Huỳnh (Đức Phổ) thu hút hàng nghìn lượt khách đến mỗi ngày; lượng khách tăng đột biến khiến cho các điểm du lịch này quá tải.

Tại Lý Sơn, số lượng khách du lịch ra đảo dịp nghỉ lễ này trên 7.100 lượt người, tăng trên 100% so với năm trước (năm 2014 là 3.400 lượt người).

Tại bãi biển Sa Huỳnh, mỗi ngày cũng đón hàng nghìn du khách đến tham quan và thưởng thức những món hải sản tươi ngon của vùng biển này. Ngoài các điểm du lịch biển, đảo, các điểm du lịch tâm linh, Khu chứng tích Sơn Mỹ, Khu lưu niệm Phạm Văn Đồng… cũng đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Ông Phạm Thành Công, Giám đốc BQL Khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết: Trong những ngày lễ vừa qua đã đón hơn 4.200 lượt khách đến tham quan và thắp hương tưởng nhớ 504 người dân vô tội bị thảm sát.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.