| Hotline: 0983.970.780

Du lịch miệt vườn hút khách

Thứ Năm 19/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Mô hình du lịch nông nghiệp đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển KT-XH nông thôn…

Mô hình du lịch nông nghiệp được triển khai ở tỉnh An Giang từ năm 2007 đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển KT-XH nông thôn…


Nông dân hướng dẫn du khách tự làm nhang

"Thượng đế" liên tục tăng

Cùng với Lào Cai và Tiền Giang, tỉnh An Giang được Tổ chức Nông dân Hà Lan hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp. Sau 3 năm thực hiện, An Giang được đánh giá là địa phương đã làm có hiệu quả nhất. Cụ thể là mô hình du lịch nông nghiệp ở 3 xã là Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên), Tân Trung (huyện Phú Tân) và Văn Giáo (Tịnh Biên). Mỗi xã có 10-15 hộ nông dân được đào tạo ngoại ngữ, cách tiếp đón, phục vụ du khách… để tham gia làm các dịch vụ du lịch như Home stay, du thuyền trên sông, săn bắt cá trên sông, ẩm thực đồng quê…

Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ du khách đều là những thứ mà người nông dân sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như ghe thuyền hàng ngày được dùng chở nông sản, vật tư nông nghiệp. Khi có du khách thì dùng ngay chính ghe thuyền đó để chở du khách, khiến họ có cảm giác như một nông dân thứ thiệt. Hay khi hướng dẫn cho khách tự làm đồ mộc, tự câu cá; thì những vật dụng như cưa, đục, cần câu … đều là những phương tiện lao động hàng ngày của nông dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trung tâm Du lịch nông dân An Giang, số lượng du khách tới An Giang tham gia du lịch nông nghiệp tuy còn khiêm tốn nhưng đã liên tục tăng lên khá mạnh trong những năm qua. Năm 2008, các điểm du lịch nông nghiệp đón khoảng 1.000 du khách, năm 2009 tăng lên 2.000 du khách, năm 2010 là 4.000 du khách, năm 2011 lên tới 7.000 du khách. Và từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 3.000 du khách tham gia, trong đó khoảng 1/10 là khách nước ngoài.

Ông Tùng khẳng định, du lịch nông nghiệp đã giúp cho các hộ nông dân có thêm việc làm ngoài công việc đồng áng hay chăn nuôi thường ngày, đồng thời làm tăng đáng kể thu nhập cho nông dân. Nếu như trước khi tham gia làm du lịch nông nghiệp, bình quân mỗi hộ nông dân chỉ có thu nhập khoảng 2 triệu đ/tháng, thì hiện nay, thu nhập bình quân của họ trong thời gian có du khách đến thăm vườn đã tăng lên 10-20 triệu đ/hộ/tháng.

Đậm chất miệt vườn

Sở dĩ thu nhập của các hộ làm du lịch nông nghiệp tăng cao như vậy là vì, họ đã không phải mang các sản phẩm vườn nhà như trái cây, gà, cá... đem bán cho thương lái với giá rẻ như trước nữa, mà dùng chính những sản phẩm đó đem chế biến để phục vụ du khách tại chỗ với giá rẻ hơn so với các quán ăn trong vùng, nhưng lại cao hơn nhiều so với bán ra ngoài chợ.

Chẳng hạn, một con gà, nếu nông dân bán cho thương lái, chỉ thu được khoảng 90 ngàn đồng. Nhưng nếu đem chế biến phục vụ du khách ngay tại vườn, nông dân có thể thu về 150 ngàn.

Từ hiệu quả thực tế, giai đoạn 2 (2011-2014) An Giang là tỉnh duy nhất được Tổ chức Nông dân Hà Lan tiếp tục hỗ trợ thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp, với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Theo đó, ngoài 3 xã nói trên, đã có thêm 12 xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm du lịch nông nghiệp.

Những xã này trước hết phải có các đặc điểm như có di tích lịch sử - văn hóa, có làng nghề, có các sản phẩm phục vụ du lịch, và nhất là có những nông dân sẵn sàng tham gia làm du lịch nông nghiệp…

Theo ông Tùng, mỗi năm tỉnh An Giang đón chừng 5-6 triệu du khách nội địa. Ngoài nhu cầu du lịch tâm linh, tín ngưỡng, nhiều du khách còn mong muốn được tham gia vào các loại hình du lịch khác. Đây là cơ hội lớn để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nhằm làm tăng thêm việc làm và thu nhập cho người nông dân. Vì thế, Trung tâm Du lịch nông dân An Giang mong muốn được kết nối với nhiều công ty du lịch ở TP HCM cũng như các tỉnh, thành trong cả nước để đưa thêm nhiều du khách đến An Giang.

Ông Trương Hoàng Phương, GĐ Tiếp thị Cty Vietmark, đánh giá cao tiềm năng du lịch nông nghiệp ở An Giang. Vừa qua Cty Vietmark đã thiết kế tour "Khám phá Vàm Nao" gồm các nội dung như đi săn cá hô và một số loài cá lớn khác trên sông Vàm Nao, tìm hiểu đời sống thường ngày của người nông dân…

Theo đó, du khách sẽ tự khám phá làng quê bằng phương tiện xe máy, tự làm các đồ mộc, tự câu cá, nướng cá… Tuy tour này xuất hiện chưa lâu nhưng đã thu hút được nhiều du khách tham gia. Ông Phương cho biết du lịch nông nghiệp mang lại những ấn tượng không thể nào quên cho mỗi du khách. Chẳng hạn như qua tour "Khám phá Vàm Nao", du khách có cơ hội được tận mắt chứng kiến, tự mình tham gia vào việc săn bắt loài cá hô nổi tiếng như thế nào. Hiện nhiều công ty du lịch quan tâm và sẵn sàng xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp ở tỉnh này.

Xem thêm
Tôm hùm bông chết tại Vạn Ninh, Cục Thủy sản đề nghị tăng cường quản lý

Cục Thủy sản đề nghị Cục Thú y hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tìm tác nhân để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tôm hùm chết ở Khánh Hòa.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.