| Hotline: 0983.970.780

Dự một tiệc cưới, 106 người bị ngộ độc thức ăn

Thứ Hai 07/06/2010 , 09:27 (GMT+7)

Cho đến sáng 6/6, có tất cả 106/470 người dự tiệc cưới bị ngộ độc, được đưa vào Trạm y tế xã Tân Thành (Quảng Trị).

Chiều 6/6, ông Lê Cảnh Cúc, 73 tuổi - bệnh nhân cuối cùng bị ngộ độc thức ăn trong một đám cưới ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được Trạm y tá xã Tân Thành cứu chữa vượt qua cơn nguy kịch và đã được cho trở về nhà để điều trị.

Ngày 4/6, gia đình anh Lê Bá Thu ở thôn Bích La Đông, xã Tân Thành tổ chức tiệc cưới cho con trai đầu lòng của gia đình. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì ba trong số đông khách mời của gia đình đã được người nhà đưa đến Trạm xá xã với các triệu chứng nôn mửa, đau đầu, đau quặn bụng và tiêu chảy.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, theo nhận định của ông Lê Thanh Danh - Trưởng Trạm y tế xã Tân Thành, thì ba người này đã bị ngộ độc thức ăn và Trạm xá xã đã tổ chức tiêm thuốc giảm đau, truyền dich và cho các bệnh nhân uống nước ôzôn.

Bắt đầu từ ba bệnh nhân này cho đến sáng 6/6, xã Tân Thành có tất cả 106/470 người dự tiệc cưới bị mắc các triệu chứng như ba bệnh nhân đầu tiên. Do giường bệnh thiếu nên Trạm xã xã Tân Thành chỉ tiếp nhận và cứu chữa được cho 50 bệnh nhân, còn 56 bệnh nhân được trạm xá cử người về tiêm và cấp phát thuốc và nước ôzôn điều trị tại nhà.

Bên cạnh việc cứu người, trạm xá xã Tân Thành đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện Hướng Hóa tổ chức lấy mẫu các loại thức ăn trong tiệc cưới để xét nghiệm và cùng với gia đình rắc vôi bột, bơm thuốc khử trùng trong toàn bộ diện tích nhà để khử trùng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất