| Hotline: 0983.970.780

Dự phòng phương án mít tinh Đại lễ nếu thời tiết xấu

Thứ Tư 22/09/2010 , 09:20 (GMT+7)

Theo kế hoạch, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình sáng 10/10/2010. Tuy nhiên, để phòng trường hợp có mưa to vào sáng 10/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý lên phương án dự phòng tổ chức sự kiện này tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Phương án dự phòng này sẽ do Bộ VHTTDL khẩn trương hoàn thiện và chủ động tổ chức Lễ mít tinh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia nếu trời có mưa to sáng ngày 10/10.

Từ nay đến khai mạc Đại lễ chỉ còn 10 ngày, bởi vậy Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long yêu cầu Bộ TN- MT tập trung làm tốt nhiệm vụ theo dõi, dự báo và báo cáo Ban Tổ chức thời tiết khu vực Hà Nội trước 10 ngày và từng ngày, trong và sau khi tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành và chương trình văn hóa-nghệ thuật để Ban Tổ chức chủ động phương án cần thiết.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý tăng mức thù lao luyện tập cho các khối diễu binh, diễu hành, cấp kinh phí tổ chức bữa ăn nhẹ cho 31.000 người tham gia diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 10/10/2010 và trang bị quạt giấy, ô cho các đại biểu ngồi trên khán đài A, B, C để dự phòng khi gặp thời tiết nóng hoặc mưa nhỏ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất