| Hotline: 0983.970.780

Đưa 5 người từng đến các bệnh viện Đà Nẵng về Phú Yên đi cách ly

Thứ Sáu 31/07/2020 , 08:19 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên truy ra 20 người tỉnh này từng đến các bệnh viện ở Đà Nẵng nhưng trở về không khai báo y tế.

Tỉnh Phú Yên đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Báo Phú Yên.

Tỉnh Phú Yên đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Báo Phú Yên.

Tối 30/7, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, giám đốc Sở Y tế Phú Yên thông tin đã rà soát được 20 người từng đến các bệnh viện từ Đà Nẵng nhưng trở về không khai báo y tế.

Trong đó, 5 người đã được cơ quan y tế đưa vào cách ly tập trung, 1 người cách ly tại nhà vì xét nghiệm lần 1 âm tính; 6 người theo dõi sức khỏe tại nhà vì đã quá 14 ngày. Còn các trường hợp còn lại hiện 1 người đang ở TP. HCM, 2 người đang ở Quảng Nam và 5 người đang ở Đà Nẵng.

Trước đó, tỉnh Phú Yên cũng có 9 trường hợp đi cùng tàu SE7 với “bệnh nhân 419” mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi vào ngày 22/7. Tuy nhiên những trường này về nhà không khai báo y tế, kể cả khi có thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Sau khi Sở Y tế Phú Yên nhận tin báo từ các tỉnh bạn đã truy tìm theo số điện thoại mua vé tàu và xác định các trường hợp trên. Sau đó, các trường hợp này đã đưa đi cách ly.

Theo báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, tính đến 17 giờ ngày 30/7, hiện tỉnh này đang giám sát y tế 1.531 người và đã lấy mẫu làm xét nghiệm 196 trường hợp, trong đó 185 trường hợp âm tính Covid-19.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất