| Hotline: 0983.970.780

Đưa 8 ngư dân trên tàu cá bị trôi dạt ngoài khơi vào bờ an toàn

Thứ Sáu 07/12/2018 , 18:02 (GMT+7)

Đến 8 giờ sáng 7/12, chiếc tàu cá gặp nạn cùng với 8 ngư dân trên tàu đã được tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201 Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu cá gặp nạn được tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201 Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lai dắt vào bờ  

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 6/12, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biển Quảng Trị, tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201 Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin về tàu cá ĐNa 90917TS công suất 360CV, do ông Nguyễn Văn Độ (SN 1976, trú xã Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) làm Thuyền trưởng bị hỏng máy chính.

Tàu cá sau đó trôi dạt ngoài khơi vùng biển Quảng Bình khoảng 80 hải lý về phía Đông. Trên tàu lúc này có 8 thuyền viên, sức khỏe mệt mỏi do ảnh hưởng của thời tiết.

Ngay lập tức, tàu Tàu CSB 4037 đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn và tiếp cận tàu cá ĐNa 90917TS lúc 9 giờ 20 sáng 6/7 đồng thời tổ chức lai dắt về cảng Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân ở Đà Nẵng để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Được biết, tàu cá ĐNa 90917TS bắt đầu đi đánh bắt hải sản từ ngày 2/12, đến khoảng 12 giờ ngày 5/12 thì gặp sự cố nói trên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.