| Hotline: 0983.970.780

Đưa cá ông vào mộ lộ thiên làm điểm du lịch

Thứ Sáu 05/03/2010 , 09:12 (GMT+7)

Mộ có chiều dài 17,2m, rộng 7,2m, được bao quanh lớp kính chịu lực lớn, bề dày tới 10mm, phần lộ thiên dài 16m, ngang 4m, cao 1m.

Đông đảo ngư dân đến ngôi mộ lộ thiên, nơi an táng cá ông

Ngày 4/3 tại cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh, Hoà Bình, Bạc Liêu, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và hàng ngàn ngư dân tổ chức đưa cá ông lớn nhất ở địa phương vào mộ lộ thiên an toàn.

Đây là ước nguyện vọng của ngư dân muốn giữ lại hình ảnh xác cá ông làm nơi thờ cúng, điểm tham quan thu hút khách du lịch của địa phương.

Ông Lê Huy Hoàng, Trưởng Ban trị sự lăng ông Duyên Hải, cho biết, mộ lộ thiên cá ông có chiều dài 17,2m, rộng 7,2m, được bao quanh lớp kính chịu lực lớn, bề dày 10mm. Phần thiết kế mộ lộ kính có chiều dài 16m, ngang 4m, cao 1m, vừa tầm quan sát để phục vụ tham quan, du lịch tín ngưỡng dân gian miền biển. Tổng kinh phí đầu tư xây mộ cá ông hơn 200 triệu đồng, bằng nguồn tiền cúng và tự nguyện đóng góp của ngư dân.

Trước đó, ngày 21/2 (mùng 8 Tết) ngư dân Bạc Liêu phát hiện xác cá ông (cá voi), dài 16m, cao 3m, vòng thân nơi to nhất 10m, ước khoảng 15 tấn, chết trôi trên biển cách đất liền khoảng 26 hải lý thuộc vùng biển Bạc Liêu và được đưa vào đất liền một ngày sau đó.

Ngư dân tiến hành mổ cá, đem chôn. Tuy nhiên do cá ông quá lớn, việc mổ thịt, chôn gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Đây là một trong những xác cá ông lớn nhất mà ngư dân vùng biển này “thỉnh được” nên nguyện vọng người dân nơi đây muốn gìn giữ nhằm truyền lại cho thế hệ sau. Được sự chấp thuận của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương, xác cá ông được đưa vào mộ lộ thiên.

Bác sĩ Nguyễn Kiến Thiết, Phó Giám đốc Sở y tế Bạc Liêu, cho biết, việc đưa cá vào mộ lộ thiên không khó, nhưng giữ được nguyên vẹn thân cá sau này là rất khó. Do cá ông chết khá lâu, đang trong thời kỳ phân hủy nên quyết định mổ bỏ bớt phần bụng, thịt, tập trung giữ lại bộ xương và phần da.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm