| Hotline: 0983.970.780

Đưa cổ vật đến gần công chúng

Thứ Ba 28/10/2014 , 08:48 (GMT+7)

Lần đầu tiên tại Hải Dương, Trưng bày chuyên đề “Cổ vật xứ Đông và các sưu tập cổ vật tư nhân tiêu biểu” được tổ chức với mong muốn đưa cổ vật đến gần với công chúng.

Khoảng 300 hiện vật của hơn 50 nhà sưu tập tại tỉnh Hải Dương và một số nhà sưu tập tư nhân từ các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... cùng tham gia trưng bày. Các hiện vật với nhiều chất liệu khác nhau như đồ đồng, đồ đá, đồ gốm, đồ sứ, đồ gỗ…

Nhiều hiện vật độc đáo và tiêu biểu khác có thể kể đến như bình gốm đựng sữa dê từ đời Lý, tượng Phật ngọc thế kỷ 18 trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Dũng (Hải Dương).

Chân đèn này là chất liệu gốm đời Mạc, được nghệ nhân gốm sứ Đặng Huyền Thông chế tạo ngày 11 tháng 8 năm 1589 âm lịch, đời vua Mạc Mậu Hợp, hiện do nhà sưu tầm Hoàng Thanh Trung (Hải Phòng) lưu giữ.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật xứ Đông và các sưu tập cổ vật tư nhân tiêu biểu” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, số 11 đường Hồng Quang - TP Hải Dương.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất