| Hotline: 0983.970.780

Dứa đang có giá

Thứ Tư 06/07/2011 , 11:16 (GMT+7)

Mùa dứa mới vào vụ được 2 tháng, nhưng dứa đã có giá cao hơn 25% so với năm ngoái.

Hiện nay bà con nông dân ở các phường Tân Lợi, Tân An… TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang thu hoạch dứa (trái thơm) trong không khí phấn khởi vì được giá. Trên đường Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Hùng Vương thuộc địa phận TP Buôn Ma Thuột, dứa được bày bán trên các sạp thu hút nhiều người mua mỗi khi qua đường.

Tại điểm bán dứa của gia đình anh Cao Xuân Bình, thôn 2, phường Tân Lợi (đường Phan Chu Trinh) anh cho biết, mùa dứa mới vào vụ được 2 tháng, nhưng dứa có giá cao hơn 25% so với năm ngoái.

Cụ thể, dứa loại 1(dứa cao sản) giá 25-30 ngàn đồng/trái, loại 2 có giá 15-20 ngàn đồng/trái. Nguyên nhân giá dứa tăng do nhu cầu nhân dân tiêu thụ nhiều trong khi diện tích trồng dứa ở Tây Nguyên còn ít nên không đáp ứng được nhu cầu.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tăng, nguy cơ bệnh dại sẽ giảm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung, dồn lực tăng cường quân số về các địa phương hỗ trợ tiêm vacxin phòng, chống bệnh dại.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất