| Hotline: 0983.970.780

Dưa kiểng tí hon sẽ có mặt trên thị trường dịp tết

Thứ Sáu 05/01/2018 , 08:35 (GMT+7)

Đến thời điểm này có hơn 50% sản lượng được khách hàng ở TP.HCM và Đồng Nai xuống tận nhà đặt cọc trả tiền trước.

16-25-09_nh_1_-_du_kieng_ti_hon
Ông Trần Văn Tiếp giới thiệu giống dưa tí hon

Vụ hoa tết năm 2018, ông Trần Văn Tiếp ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ đưa ra thị trường khoảng 1.000 chậu dưa Pepino (còn gọi là dưa tí hon) có nguồn gốc từ Nhật Bản, với giá dao động từ 200.000 – 500.000 đồng/cây (tùy cây đẹp xấu).

Đến thời điểm này có hơn 50% sản lượng được khách hàng ở TP.HCM và Đồng Nai xuống tận nhà đặt cọc trả tiền trước. Theo ông Tiếp, dưa tí hon phải đạt trọng lượng trái từ 150 - 200 gram, ít nhất trên cây phải có từ 3 trái trở lên mới đạt yêu cầu.

Ông Tiếp cho biết, năm 2016 được một người bạn giới thiệu giống dưa tí hon được trồng thành công tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nên ông nhập giống về trồng trong chậu. Để trồng thành công loại cây dưa tí hon, người trồng phải cho cây "ngủ" từ 15 - 16 tiếng. Nếu không cho cây ngủ nhiều, chắc chắn sẽ thất bại.

"Loại dưa này phát triển tốt ở vùng khí hậu lạnh nhưng sau vài vụ trồng nghiên cứu, tôi đã biết cách "thuần hóa" ở vùng đất Đồng Tháp này. Từ 3 giờ chiều, phải phủ màn che nắng, tạo bóng mát cho cây. Dưa tí hon giống như cây rừng, sinh trưởng phát triển, kháng bệnh rất mạnh, lại không chịu được phân bón hóa học, chỉ chăm sóc, bón phân vi sinh, phân hữu cơ…", ông Tiếp chia sẻ.

Dưa tí hon có thời gian sinh trưởng và cho thu hoạch quả trong vòng 2 tháng giúp người nông dân có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Giống dưa này thích nghi được hầu hết loại đất ở ĐBSCL, nhưng yêu cầu độ ẩm liên tục để cho sản lượng trái cây tốt. Dưa tí hon ăn có vị ngọt dịu và ấn tượng nhất là mùi thơm dịu, thường được sử dụng như món tráng miệng hay làm sinh tố. Đặc biệt, dưa tí hon chứa ít đường và rất giàu chất xơ nên tạo cảm giác no lâu và phù hợp với những người ăn kiêng.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.