| Hotline: 0983.970.780

Đùa nhau giữa sông Hồng cạn, 3 HS chết đuối

Thứ Hai 12/04/2010 , 14:20 (GMT+7)

Ông Doãn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa, thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa chính thức xác nhận, 3 học sinh của trường bị chết đuối khi đang dạo chơi trên sông Hồng.

Sáng sớm nay (12/4), ông Doãn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa, thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xác nhận, 3 học sinh của trường bị chết đuối khi đang dạo chơi trên sông Hồng.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào hồi chiều qua (11/4). Đến tối, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã vớt được xác 2 em. Gần sáng nay thi, thể học sinh cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Theo ông Bình, nguyên nhân cụ thể được xác định như sau: sáng 11/4, do là ngày chủ nhật nên nhóm học sinh của trường gồm 8 em (trong đó có 6 HS lớp 10, 1 HS lớp 11 và 1 HS lớp 12) rủ nhau đi chơi. Đến chiều chủ nhật khi trở về, thấy sông Hồng cạn nhìn đẹp mắt, các em rủ nhau ra khu vực doi cát nổi trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Minh Hạc (Hạ Hòa - Phú Thọ), cách thị trấn Hạ Hòa khoảng 1km, để nô đùa, đuổi nhau (chứ không phải tắm).

Tuy nhiên do lòng sông nơi đây hẹp, cát dưới sông bị ngấm nước, bên dưới lại có hố sâu, lòng rỗng và có hiện tượng cát lăn nên 2 em là Hương (lớp trưởng lớp 10H) và Thủy (nam, cùng lớp) đã bị sụt xuống lòng sông. Thấy vậy, một nữ sinh tên Huyền (cùng lớp 10H) mặc dù không biết bơi nhưng thấy bạn vùng vẫy cầu cứu đã nhảy xuống cứu. Do chới với, cát phủ lấp nên các em không thể cứu được nhau. Tiếp tục 3 em HS khác cùng nhảy xuống cứu bạn mình nhưng càng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngay lúc đó, một ông lái đò đi ngang thấy các em gặp nguy hiểm đã tấp thuyền lại cứu. Nhưng ông cũng chỉ kịp cứu 3 em học sinh nhảy xuống sau cứu bạn, còn 3 em gồm Nguyễn Thu Hương, Kim Hồng Thu Huyền và Đỗ Quang Thủy đã bị sặc nước và chết đuối.

Ông Bình cho biết thêm, cả 3 HS trên đều cùng ở thị trấn Hạ Hòa. Ngay trong sáng nay, nhà trường đã cho cả lớp 10H của trường nghỉ học và tổ chức chia các giáo viên thành 3 nhóm để đến tận gia đình từng em học sinh chia buồn. Trong đó, em Đỗ Quang Thủy do gia đình quá khó khăn nên UBND huyện Hạ Hòa, UBND thị trấn Hạ Hòa và nhà trường đã tổ chức giúp gia đình hỗ trợ, lo tang ma cho em.

Cũng trong sáng nay, nhà trường cùng với cơ quan bảo hiểm học sinh cũng đã tiến hành chi trả chế độ bảo hiểm theo đúng chính sách cho mỗi em là 10 triệu đồng.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm