| Hotline: 0983.970.780

Đưa tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

Thứ Ba 12/12/2017 , 18:39 (GMT+7)

Sau gần 1 ngày thả trôi trên biển vì bị hỏng máy, tàu cá Khánh Hòa cùng 6 thuyền viên trên tàu đã được tàu Trường sa 14, Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân tiếp cận và lai dắt vào bờ an toàn.

 Chiến sĩ Hải quân trên tàu Trường sa 14, Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân tiếp cận và lai dắt tàu cá KH 98192TS vào bờ

Trước đó, ngày 9/12 trong lúc đang đánh bắt hải sản trên biển cách phía Đông Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) 106 hải lý thì tàu cá mang số hiệu KH 98192TS bất ngờ bị hỏng máy, không khắc phục được, thả trôi trên biển, thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu trợ giúp. Lúc này, trên tàu đang có 6 thuyền viên.

Nhận được tín hiệu, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu Trường sa 14, Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân đang ở căn cứ Cam Ranh ra khơi cứu nạn. Đến 6 giờ 30 ngày 10/12, tàu Trường sa 14 đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu KH 98192TS vào bờ.

Đến 8 giờ 30 sáng 12/12 tàu KH 98192TS đã cập cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) an toàn. Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bàn giao tàu và ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình.

Đến 8 giờ 30 sáng 12/12 tàu KH 98192TS đã cập cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) an toàn

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất