| Hotline: 0983.970.780

Đưa thuyền viên nước ngoài bị thương vào bờ chữa trị kịp thời

Thứ Năm 29/11/2018 , 15:13 (GMT+7)

Lúc 13 giờ, ngày 29/11, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa một thuyền viên người Philippines đã bị dập nát nhiều ngón tay trong quá trình làm việc trên tàu C.GLORY về Nha Trang kịp thời điều trị tại bệnh viện Vinmec.

Kịp thời đưa thuyền viên nước ngoài bị thương vào bờ chữa trị

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút, ngày 28/11 Trung tâm nhận được thông tin tàu C.GLORY, quốc tịch: Panama, số IMO: 9419620 đang hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore. Đến tại vị trí 14030’N – 114019’E cách Nha Trang 306 hải lý, thì thuyền trưởng trên tàu này báo nạn khẩn cấp: Trên tàu có 1 thuyền viên tên Cometa Ronald Rutor, SN 1965, quốc tịch Philippines đã bị dập nát nhiều ngón tay trong quá trình làm việc, nên tình trạng sức khỏe rất yếu vì mất nhiều máu.

Tàu yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Sau đó, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp tàu hướng dẫn sơ cấp cứu lúc ban đầu với các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương. Tuy nhiên tình hình sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu. Vì vậy, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang kịp thời lên đường thực hiện cứu nạn.

Sau một thời gian vượt qua thời thiết rất xấu, sóng to gió lớn, độ cao sóng từ 2-3m, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu C.GLORY thực hiện kịp thời các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Rồi khẩn trương đưa thuyền viên này về Nha Trang kịp thời điều trị.

Được biết, từ đầu năm đến nay Trung tâm đã cứu nạn kịp thời cho 3 phương tiện nước ngoài có thuyền viên bị thương trong quá trình lao động tại khu vực Khánh Hòa.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.