| Hotline: 0983.970.780

Đưa vào hoạt động NM tinh chế dầu lạc đầu tiên

Thứ Hai 03/08/2015 , 19:28 (GMT+7)

Ngày 2/8, UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khánh thành đưa vào hoạt động NM tinh chế dầu lạc đầu tiên được Cty TNHH MTV Từ Phong đầu tư có công suất ban đầu 150 ngàn lít/năm. 

Sản phẩm tinh dầu lạc được tiêu thụ tại thị trường Quảng Trị và các địa phương lân cận.

Từ trước đến nay lạc là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Cam Lộ, mang lại giá trị kinh tế cao. Việc đưa NM vào hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của huyện là gắn kết giữa người trồng lạc với cơ sở chế biến, DN nhằm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Hiện Cam Lộc có gần 800 ha lạc, năng suất 22 tạ/ha, đủ cung cấp nguyên liệu cho NM tinh chế dầu lạc hoạt động.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất