| Hotline: 0983.970.780

Đưa vụ tranh cãi giữa Mỹ-Iran lên Liên hợp quốc

Thứ Ba 18/10/2011 , 12:53 (GMT+7)

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chuyển các tài liệu từ phía Mỹ, Iran và Arập Xêút liên quan tới việc Washington cáo buộc Tehran dính líu đến âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút...

Hình vẽ Manssor Arbabsiar tại tòa

Ngày 17/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chuyển các tài liệu từ phía Mỹ, Iran và Arập Xêút liên quan tới việc Washington cáo buộc Tehran dính líu đến âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon từ chối bình luận về việc liệu Iran có nguy cơ phải đối mặt thêm với các lệnh trừng phạt nữa, hay không.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Iran dẫn độ hoặc truy tố một số quan chức thuộc Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran có liên quan trực tiếp đến âm mưu trên.

Tuy nhiên, bộ này đã đồng ý với yêu cầu của Iran được phép "thăm lãnh sự" đối với kẻ tình nghi Manssor Arbabsiar hiện đang bị giam giữ tại Mỹ và một số kẻ tình nghi khác để làm rõ vụ việc này.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định Iran sẽ không điều tra cáo buộc của Mỹ đối với hai người Iran mà Mỹ khẳng định đã lên kế hoạch ám sát vị Đại sứ Arập Xêút kể trên.

Ông Ahmadinejad tố cáo Mỹ mỗi ngày lại đưa ra một cáo buộc mới nhằm cô lập Iran, và cho rằng nếu Washington hy vọng với những áp lực đó, họ sẽ thu được kết quả thì "hoàn toàn sai lầm."

Ông Ahmadinejad khẳng định Iran hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc có dụng ý xấu như vậy, và lập luận rằng không có lý do gì để người Iran phải đến Mỹ để ám sát đại sứ của một nước vốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Iran, bởi đấy là điều "hết sức nực cười."

Theo ông, Washington đang sử dụng âm mưu này hòng chia rẽ Iran với Arập Xêút và lái sự chú ý của người dân Mỹ khỏi những vấn đề kinh tế trong nước hiện đang rất khó khăn và sự thất bại trong chính sách đối ngoại của Washington tại Trung Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã tuyên bố sẵn sàng điều tra những cáo buộc của Mỹ ngay cả khi thừa biết nó là bịa đặt. Tuy nhiên, Iran đã không nhận được sự hợp tác từ phía Mỹ.

Trong một động thái khác, Hãng tin chính thức IRNA của Iran vừa dẫn lời Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi tuyên bố Iran sẽ sản xuất nhiên liệu hạt nhân phục vụ cho lò phản ứng nghiên cứu và y học ở Tehran trong khoảng từ bốn đến năm tháng nữa.

Ông Salehi cho biết Iran hiện có 70kg urani làm giàu cấp độ 20% dành để sản xuất nhiên liệu này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống M. Ahmadinejad hồi đầu tháng 10 này cam kết sẵn sàng ngừng làm giàu urani cấp độ 20% ngay lập tức nếu nhận được nhiên liệu hạt nhân từ các cường quốc hạt nhân khác.

Tuy nhiên, Iran đã không nhận được câu trả lời tích cực từ bên ngoài.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất