Những năm qua nhờ trồng dừa mà đời sống người dân Ninh Đa ngày càng khấm khá. Hiện toàn phường có 10 tổ dân phố trồng dừa với khoảng 3.000 cây đang cho thu hoạch, mỗi năm cung cấp cho thị trường trên dưới 60.000 quả".
Ông Truyền còn cho biết, địa phương đang hướng cho bà con trồng dừa không chỉ phát triển về số lượng mà cả về chất lượng cũng phải chú trọng. Đến nay phường đã thành lập được Tổ liên kết trồng dừa xiêm xanh Vạn Thiện để các thành viên thường xuyên tổ chức sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc dừa, đồng thời tìm đầu ra cho sản phẩm.
Ngoài ra Hội Nông dân còn phối hợp với Viện Nghiên cứu dầu & cây có dầu tiến hành chọn giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giúp người dân thâm canh hiệu quả.
Chúng tôi thăm vườn xừa ở tổ dân phố Vạn Thiện, nơi trồng dừa nhiều nhất ở địa phương với diện tích lên đến hàng chục ha. Ở đây nhà nào cũng trồng dừa, nhà trồng ít vài chục cây, hộ trồng nhiều lên đến hàng trăm cây.
Ông Nguyễn Anh Tư, Tổ trưởng Tổ liên kết dừa xiêm xanh Vạn Thiện cho biết, 12 thành viên trong tổ có hơn 1.000 cây dừa đang thu hoạch, năng suất bình quân gần 100 trái/cây/năm. Các thành viên thường xuyên trao đổi kỹ thuật chăm sóc dừa, đặc biệt biết dùng bọ đuôi kìm để phòng trừ bệnh hại. Thu nhập của bà con tương đối ổn định, bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
“Vừa qua tỉnh đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tổ liên kết để cải tạo vườn dừa tạp và đầu tư chăm sóc diện tích trồng mới. 2 năm qua chúng tôi đã trồng xen thêm hàng ngàn cây dừa. Hiện các cây trồng mới đều sinh trưởng và phát triển tốt, khoảng 4 - 5 năm là cho thu hoạch. Khi đó mức thu nhập các thành viên sẽ nâng lên”, ông Truyền nói.
Ông Nguyễn Hân, thành viên TLK trồng dừa xiêm xanh Vạn Thiện cho biết, nhờ trồng dừa mà đời sống kinh tế nhà ông ngày càng ổn định. Với 60 cây dừa đang cho thu hoạch, mỗi năm gia đình thu nhập hơn 70 triệu đồng.
Còn ông Nguyễn Phương, một người trồng dừa tổ dân phố Phước Đa đánh giá, với tất cả 80 cây dừa, mỗi tháng gia đình ông thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Ngoài ra còn thu thêm khoảng 30 triệu đồng/năm từ việc bán cây giống.
UBND TX Ninh Hòa đang xúc tiến xây dựng thương hiệu cho dừa Ninh Đa, chọn Hội Nông dân TX làm chủ nhãn hiệu tập thể; Phòng Kinh tế hỗ trợ, phối hợp xây dựng nhãn hiệu. Dự kiến năm 2015, dừa Ninh Đa sẽ có thương hiệu độc quyền, với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng và giá trị cây dừa.