| Hotline: 0983.970.780

Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia

Thứ Tư 12/12/2018 , 14:33 (GMT+7)

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận chung kết lượt đi, tiền đạo tuyển Việt Nam tích cực rèn các động tác kết thúc trong buổi tập sáng nay 12/12.

Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Sau một đêm nghỉ, tuyển Việt Nam sáng nay ra sân của Liên đoàn bóng đá Malaysia tập luyện. HLV Park Hang-seo cho nhiều trụ cột đá chính hôm qua ở lại khách sạn tập thả lỏng, số còn lại đều lên xe bus ra sân tập.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Hai tiền đạo Tiến Linh và Công Phượng tập luyện rất tích cực, sau khi ngồi dự bị và chỉ vào thay người ở hiệp hai trận chung kết lượt đi hôm qua.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Tiến Linh hôm qua bỏ lỡ một cơ hội khi đối mặt thủ môn, trong khi Công Phượng vào sân trong 15 phút cuối và không có cơ hội rõ rệt nào. Trên sân tập sáng nay, tiền đạo người Nghệ An rất lạc quan và thoải mái.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
 
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Hà Đức Chinh là lựa chọn bất ngờ của HLV Park Hang-seo trong đội hình xuất phát đấu chung kết lượt đi với Malaysia. Nhưng anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp một. Tiền đạo thuộc biên chế Đà Nẵng tỏ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối trong cabin kỹ thuật sau khi bị thay ra ở hiệp hai. Tuy vậy, sáng nay, Đức Chinh đã tươi tỉnh trở lại để chuẩn bị cho trận lượt về.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Trên sân Bukit Jalil hôm qua, Đức Chinh có đến ba cơ hội đối mặt thủ môn Malaysia, nhưng anh đều hỏng ăn. Nếu tiền đạo của Việt Nam một lần kết thúc thành bàn trong các cơ hội ấy, Việt Nam đã có thể dẫn đối thủ 3-0 và sẽ có một thế trận dễ dàng hơn.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Dường như chưa hài lòng về khả năng kết thúc của bản thân, sáng nay Đức Chinh vẫn xin ra sân tập, và rất tích cực ở các bài tập dứt điểm. HLV Park Hang-seo cũng bỏ ngỏ khả năng tiền đạo này lại ra sân ở trận chung kết lượt về.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Hai cầu thủ của CLB Thanh Hoá, gồm hậu vệ Lục Xuân Hưng và thủ thành Bùi Tiến Dũng, vẫn chưa một phút nào được ra sân thi đấu tại AFF Cup 2018. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm đang chơi tốt, nên Tiến Dũng sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Tương tự, do hàng thủ Việt Nam cũng chơi ổn định, nên Xuân Hưng khó được ra sân.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Ở trận đấu vòng bảng gặp Malaysia, Xuân Trường đá chính và chơi tốt trong 86 phút hiện diện trên sân Mỹ Đình. Nhưng trong trận chiến thiên về thể lực và tranh chấp tại Bukit Jalil hôm qua, anh không được HLV Park Hang-seo sử dụng.
Đức Chinh luyện dứt điểm sau trận hòa Malaysia
Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ bay về nước bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900 do Vietnam Airlines bố trí để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ngày 15/12.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm