| Hotline: 0983.970.780

Đức Thọ lập 12 chốt ngăn dịch tả lợn châu Phi

Thứ Ba 17/09/2019 , 14:10 (GMT+7)

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có đến 10 xã bị dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy 250 con lợn, với tổng trọng lượng trên 16 tấn.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn Đức Thọ.

Ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đức Thọ cho hay, dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại Đức Thọ vào ngày 22/8/2019. Kể từ đó đến nay, toàn huyện đã có 15 thôn/10 xã “dính” dịch, với 250 con lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Đức Thọ thành lập 12 chốt gác để kiểm tra, ngăn chặn dịch lây lan.

Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung vào cuộc phòng chống dịch bệnh, nhất là các xã có trang trại chăn nuôi tập trung như: Đức An, Đức Dũng, Tân Hương, Đức Lạng, Đức Đồng.

Theo dõi chặt chẽ dịch bệnh, kiểm soát, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc đến tận hộ gia đình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.