Số tiền bị phạt tương đương 81.000 USD Trong thông báo chính thức, Ban tổ chức K-League nhấn mạnh, đây là "sự việc nghiêm trọng", "gây ảnh hưởng xấu, xúc phạm và làm tổn thương nhiều CĐV nữ".
Án phạt dành cho FC Seoul chưa có tiền lệ trước đó. Bởi đây mới là lần đầu, một CLB ở Hàn Quốc có ý tưởng lấp những khán đài trống, vốn là điều không thể tránh khỏi sau dịch SARS-CoV-2. Nhằm tạo động lực cho đội nhà khi gặp Gwangju chiều 17/5, lãnh đạo FC Seoul mới sử dụng khoảng 10 búp bê trên các hàng ghế, giống như những CĐV vào xem.
Tuy nhiên, sáng kiến của CLB Hàn Quốc phản tác dụng khi người hâm mộ phát hiện các "ma nơ canh" vào sân là sản phẩm của một công ty chuyên sản xuất búp bê tình dục. Tai hại hơn, những tấm băng rôn búp bê cầm trên tay mang tên streamer nổi tiếng BJ Chaero - nhân vật được cho là nguồn cảm hứng cho việc thiết kế búp bê.
Trước đó, một CLB ở Belarus, quốc gia vẫn tổ chức bóng đá suốt hai tháng qua do không bị ảnh hưởng bởi SARS-CoV-2, có tên Dynamo Brest đã dùng "ma nơ canh" thay CĐV trên khán đài. Dù vậy, họ không nhầm lẫn tai hại như FC Seoul.