| Hotline: 0983.970.780

Dùng chất nhuộm vàng và nhựa thông để "làm thịt" gia cầm

Thứ Sáu 23/08/2013 , 11:27 (GMT+7)

Bất ngờ ập vào khu mổ gia cầm lậu, đoàn kiểm tra phát hiện một số dụng cụ dùng để giết mổ, đặc biệt là 1 hộp chứa chất lạ màu vàng để nhuộm vàng gia cầm cho bắt mắt.

Vào lúc 0h10’ hôm qua 22/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TPHCM bất ngờ kiểm tra khu đất trống (thuộc tổ 6, ấp 3, xã An Phú Tây, Bình Chánh) phát hiện một số đối tượng đang tổ chức giết mổ gia cầm trái phép. Khi thấy đoàn kiểm tra, các đối tượng đã ném vịt xuống ao và chạy trốn.

Ngoài số vịt bị thu giữ, đoàn còn phát hiện một số dụng cụ dùng để giết mổ, đặc biệt là 1 hộp chứa chất lạ màu vàng để nhuộm vàng gia cầm cho bắt mắt.

Trước đó, ngày 21/8, đoàn còn phát hiện ông Nguyễn Như Phong tạm trú tại ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh đang tổ chức giết mổ gia cầm trái phép. Tại hiện trường có 14 con vịt đã cắt tiết, 110 con vịt lông, 4 con gà lông, 4 kg huyết tươi (tổng trọng lượng 280kg) và một số dụng cụ để giết mổ. Đặc biệt tại hiện trường, đoàn còn thu giữ 6 kg nhựa thông độc hại dùng để vặt lông gia cầm.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.