| Hotline: 0983.970.780

Đừng để đội chiếu phim lưu động...bất động

Thứ Sáu 09/12/2016 , 08:17 (GMT+7)

Chiếu bóng lưu động là món ăn tinh thần của người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn…

Vì vậy, Đảng, Nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động của các đội chiếu bóng lưu động. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện (Luật Điện ảnh), nhiều cơ chế đã không phù hợp với đời sống.

nh174125341
Một buổi chiếu phim lưu động
 

Theo thống kê của Cục Điện ảnh, hiện cả nước có 270 đội chiếu phim lưu động. Hàng năm, khoảng hơn 46 nghìn buổi chiếu phim được tổ chức, phục vụ trên 10 triệu lượt khán giả.

Tuy nhiên, con số đội chiếu bóng lưu động đã giảm gần một trăm đội nếu so với cách đây 5 năm. Năm 2011, cả nước có 325 đội chiếu phim lưu động, thực hiện hơn 53 nghìn buổi chiếu phim phục vụ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng khó khăn…

Cũng cách đây khoảng 5 năm, khi tivi, điện còn chưa phủ sóng hết các vùng sâu, vùng xa, có thể nói, hoạt động chiếu phim lưu động là kênh truyền thông chính, chủ đạo để kết nối, tuyên truyền cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn…

Sau đó, nhờ có điện, ti vi, điện thoại… việc ở một số nơi, có những ý kiến xin giải thể đội chiếu phim lưu động. Tuy nhiên, nhận thức đây là hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, Bộ VH-TT&DL không đồng thuận và yêu cầu các địa phương, tùy tình hình thực tế để thực hiện.

“Đời sống nhân dân phát triển, nhiều vùng nông thôn có tivi với hàng chục, thậm chí gần trăm kênh phát sóng thì chiếu bóng không còn là kênh thông tin khiến nhiều người háo hức chờ đợi như trước. Tuy nhiên, ở vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, những nơi chưa có điện thắp sáng thì chiếu bóng lưu động vẫn hấp dẫn một lượng khán giả nhất định”, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhận định.

Bộ VH-TT&DL cũng có những Thông tư, quy định về hoạt động của Đội chiếu phim lưu động hoạt động trong khu vực nông thôn, đồng bằng phải thực hiện ít nhất 12 buổi chiếu phim trong 1 tháng. Đội chiếu phim lưu động hoạt động trong khu vực miền núi, hải đảo, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải thực hiện ít nhất 14 buổi chiếu phim trong 1 tháng.

Do đặc thù của chiếu phim lưu động thường là tuyên truyền, phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vì vậy, Nhà nước có chính sách tài trợ cho hoạt động này. Điều này được quy định rõ trong điều 5, khoản 5 của Luật Điện ảnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, cho rằng, theo Luật Điện ảnh hiện nay, chính sách cho đội chiếu phim lưu động trên cả nước chưa được đồng bộ. Nhiều nơi không có kinh phí cho hoạt động này nếu như không được Nhà nước hỗ trợ 100%.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bắc Ninh cho biết: “Điều 34, mục 2 của Luật, ngân sách nhà nước đảm bảo 100% chi phí với các buổi chiếu phim lưu động ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân; đảm bảo 50%-80% chi phi ở vùng nông thôn cho các đội chiếu phim lưu động. Đây là điều khó đối với các địa phương như Bắc Ninh, vì không có miền núi, không có vùng sâu, vùng dân tộc… nên khi đi chiếu ở nông thôn, chỉ được đảm bảo 50-80%, số còn thiếu không biết lấy kinh phí ở đâu để bù”.

Đồng quan điểm, ông Trần Tân Phong, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Sơn La đề nghị: “Cần thiết phải bổ sung trong Luật về chính sách cho người phổ biến phim, đặc biệt là ở nông thôn miền núi. Việc xếp ngạch bậc cho cán bộ kỹ thuật của Trung tâm phát hành phim khó khăn”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định cũng chung quan điểm. Theo bà Tâm, Nam Định là một trong số ít tỉnh không được cấp kinh phí chiếu phim lưu động, nên địa phương phải lấy kinh phí từ chiếu phim tại rạp sang chiếu phim lưu động. Bà Tâm cho rằng, cần nghiên cứu ban hành cơ chế giải pháp đồng bộ với các địa phương ở hình thức chiếu phim này.

Theo đề xuất của Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT&DL sẽ lấy ý kiến các nhà quản lý, những người làm trong ngành điện ảnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, trong đó, đặc biệt chú ý đến hoạt động của đôi chiếu bóng lưu động, nhằm đưa hoạt động này trở nên hiệu quả, thiết thực hơn nữa.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất