| Hotline: 0983.970.780

Dùng điện thoại quấy rối ở T78

Thứ Sáu 10/09/2010 , 09:15 (GMT+7)

Hôm qua 9/9, theo nguồn tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ phía Nam (Tổng Cục an ninh 2), đối tượng có tên Chung Vỹ (SN 1976, ngụ đường Nguyễn Đình Chi, phường 9, Q.6) đã dùng điện thoại quấy rối ở Văn phòng TW Đảng phía Nam (T78).

Khi triển khai lệnh khám xét và bắt khẩn cấp Vỹ tại nhà riêng, cơ quan an ninh đã thu giữ 4 sim thuê bao di động, 1 điện thoại hiệu Nokia 6300 được xác định là tang vật mà Vỹ đã dùng để thực hiện các cuộc gọi quấy phá liên tục đến T78. Vỹ khai nhận, do tức giận một người quen mua bộ máy vi tính để bàn không trả tiền nên mới thực hiện kế hoạch quấy rối bằng điện thoại vào máy để bàn của người này. Tuy nhiên do bấm nhầm số nên các cuộc gọi quấy rối đã nhầm vào số máy của bưu điện ở T78.

Được biết, không chỉ thực hiện hành vi quấy rối nói trên, Vỹ còn tiếp tục “tấn công” nhiều số thuê bao di động khác bằng 5 sim thuê bao di động (khuyến mãi) và 1 sim “rác” nhặt được. Với hành vi của Vỹ, phía Cục đã lập hồ sơ chuyển cho CA quận 6, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng quản lý viễn thông chỉnh đốn lại công tác quản lý các thuê bao di động trả trước và hoạt động kinh doanh lĩnh vực điện thoại di động này.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.