| Hotline: 0983.970.780

Đụng độ bùng phát trở lại ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, ít nhất 8 người chết

Chủ Nhật 03/03/2019 , 11:13 (GMT+7)

Ít nhất 6 dân thường và 2 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở biên giới Ấn Độ và Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang báo động quanh khu vực tranh chấp Kashmir.

Người Pakistan khiêng quan tài của một dân thường thiệt mạng do các vụ giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir (Ảnh: AFP)

 

Guardian đưa tin, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã nhắm vào các ngôi làng và chốt kiểm soát của nhau dọc biên giới bất ổn tại khu vực tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất 6 dân thường và 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong đêm thứ Sáu và ngày thứ Bảy.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang kể từ một máy bay Ấn Độ đi vào không Pakistan hôm 26/2, để tiến hành điều mà Ấn Độ gọi là một cuộc tấn công nhằm các phiến quân bị cáo buộc gây ra vụ đánh bom tự sát làm 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2.

Pakistan đã đáp trả khi bắt rơi một máy bay chiến đấu Ấn Độ hôm 27/2 và bắt sống một phi công, người được trao trả cho phía Ấn Độ hôm 1/3 trong một động thái mà Islamabad miêu tả là hành động hòa bình.

Tuy nhiên, giao tranh đã bùng phát trở lại vào đêm ngày 1/3 rạng sáng ngày 2/3. Quân đội Pakistan cho biết 2 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với các lực lượng Ấn Độ gần đường kiểm soát Ấn Độ - Pakistan vốn chia cắt khu vực Kashimir giữa hai nước láng giềng.

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ cho biết một bà mẹ và 2 người con đã thiệt mạng khi đạn pháo của Pakistan bị nã trúng nhà của họ tại khu vực Poonch gần đường kiểm soát. Cha của những đứa trẻ cũng bị thương nặng.

Umar Azam, một quan chức chính phủ Pakistan, nói rằng các binh sĩ Ấn Độ đã “cố tình nhắm vào các dân làng ở khu vực biên giới” sử dụng vũ khí hạng nặng dọc đường kiểm soát, khiến 1 bé trai thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vài ngôi nhà cũng bị phá hủy.

Sau vài giờ, các vụ nã pháo và giao tranh vẫn tiếp tục vào ngày 2/3. Một tuyên bố của quân đội Pakistan cho hay 2 dân thường đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Quân đội Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Pakistan tấn công các chốt kiểm soát của Ấn Độ tại vài địa điểm dọc đường kiểm soát.

Bản đồ cho thấy khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: BBC)

 

Kể từ khi căng thẳng leo thang sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào các binh sĩ Ấn Độ hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo thế giới đã lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Ấn Độ và Pakistan, hai nước từng 3 lần chiến tranh vì vùng đất tranh chấp Kashmir kể từ năm 1947.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm