| Hotline: 0983.970.780

Dùng ghe, xuồng hối hả thu hoạch sắn chạy lũ

Thứ Bảy 07/09/2019 , 09:44 (GMT+7)

Những ngày này, người dân ở Thừa Thiên- Huế đang khẩn trương ra đồng dùng ghe, xuồng lội nước lũ thu hoạch hàng trăm ha sắn bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng.

Ông Trịnh Đức Giả, trú ở thôn Cao Bàn, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) cho biết, năm nay gia đình ông trồng được 6 sào sắn nhưng giờ phải thu hoạch sớm vì ngập. Năm nay hạn hán kéo dài, sắn bắt đầu sinh trưởng tốt bởi những trận mưa cách đây khoảng 1 tháng thì nay gia ông phải huy động nhân lực thu hoạch để chạy với nước lũ.

Ghe, xuồng là phương tiện chủ yếu để người dân vận chuyển sắn sau khi thu hoạch

“Mưa lớn những ngày qua khiến cây sắn đã bắt đầu xuống lá và có chiều hướng thối củ; nếu trong vài ngày tới không thu hoạch kịp thì cây sắn ngập úng và thối củ và nguy cơ mất trắng” ông Giả ngậm ngùi cho biết.

Gần đó, gia đình bà Trần Thị Lan (xã Phong Hiền) cũng đang khẩn trương thu hoạch gần 2ha sắn đang ngập trong nước để khỏi bị hư hại.

Người dân tất bật xuống đồng thu hoạch sắn bị ngập trong nước lũ

Theo ghi nhận, tại một số xã Phong Bình, Phong Hiền,… trên những cánh đồng sắn bạt ngàn, bà con nông dân đang tất bật huy động người và ghe, xuồng hối hả khai thác sắn. Để hạn chế thiệt hại do ngập úng, người dân đã cố gắng thu hoạch tránh giảm thiểu thiệt hại tối đa.

Sắn thu hoạch xong được chất đống hai bên đường để chờ thương lái đến thu mua. Hàng chục hộ trồng sắn ở TX. Hương Trà cũng đang khẩn trương thu hoạch những diện tích sắn đang chìm trong nước.

Theo những người trồng sắn nơi đây, năm nay thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, hạn hán kéo dài nên cây sắn thiếu nguồn nước bổ sung, không năng suất; thêm đó, do phải khai thác sớm nên sản lượng sắn bị giảm nhiều so với các năm.

Cũng theo những nông dân này, thương lái đã đến trực tiếp tại các cánh đồng sắn để thu mua với giá 1.500 đồng/kg. So với thời điểm này năm ngoái, giá sắn quá thấp, tính ra chưa đủ chi phí phân, giống và công chăm sóc nhưng vớt vát được đồng nào đỡ đồng đó nên hàng trăm nông dân vẫn đang tất bật nhổ sắn, tránh nguy cơ mất trắng.

Từ ghe sắn được bỏ vào bao, bì để tiếp tục bốc dỡ về nhà

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền thông tin, toàn xã năm nay trồng 205ha sắn, nhiều diện tích chưa đến thời vụ thu hoạch. Trong khi đó, xã Phong Hiền đã có khoảng 70ha bị ngập, úng do mưa lũ những ngày qua; đến nay chỉ mới thu hoạch được khoảng 40ha.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hay, vụ sắn năm nay, toàn huyện Phong Điền đưa vào gieo trồng 1.204ha; trong đó, hơn 479ha sắn ở vùng thấp trũng bị ngập lũ, chủ yếu ở các xã như Phong Bình, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Hiền… đến nay, người dân đã thu hoạch được khoảng 100ha và đang tiếp tục thu hoạch diện tích sắn chạy lũ này.

Sắn chất đống hai bên đường chờ thương lái đến thu mua

“Những diện tích sắn ở khu vực thấp trũng trên địa bàn huyện năm nào bà con cũng phải thu hoạch sớm để tránh nước lũ, năm nay nắng hạn dài ngày nên năng suất có giảm. Khoảng đến ngày 15/9 toàn bộ số sắn nơi bị ảnh hưởng sẽ được thu hoạch xong. Ủy ban huyện cũng đã làm việc với nhà máy tinh bột sắn Fococev trên địa bàn huyện và đã thống nhất thu nhập sắn cho bà con” ông Hùng cho hay. 

Đồng thời, Chủ tịch huyện Phong Điền cũng khuyến cáo, vụ thu hoạch sắn trùng với mùa mưa lũ, nên để hạn chế thiệt hại do ngập úng, người trồng sắn nên đẩy nhanh tiến độ thu hoạch đối với những diện tích đã “đúng” tuổi.

Cùng với đó, trước sự chuyển biến bất thường của thời tiết cơ quan chức năng huyện Phong Điền cũng đã thông báo cho người dân về việc thường xuyên nắm thông tin thời tiết để có biện pháp thu hoạch các loại hoa màu khác nhằm tránh những thiệt hại.

Nhiều diện tích sắn bị nước ngập sâu

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm