| Hotline: 0983.970.780

Dùng ô tô Fotuner vận chuyển 264 kg pháo lậu vào nội địa

Chủ Nhật 11/11/2018 , 09:27 (GMT+7)

Hiện hai đối tượng và vụ việc đang được bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xử lý theo quy định của pháp luật

Tang vật vụ án gồm 264 kg pháo được để trong 216 hộp và 01 ô tô Fotuner BKS 74A-081.61

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào hồi 21h30, ngày 10/11, tại thôn Kalu, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm của Bộ đội Biên phòng, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông đã phát hiện vụ vận chuyển 264 kg pháo lậu được xuất xứ từ Trung Quốc.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô Fotuner  BKS 74A-081.61 đang lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe khám xét và phát hiện trên xe có hai đối tượng Nguyễn Quang Thái, SN 1987, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam, Lộ, Quảng Trị, là người trực tiếp lái xe và Đặng Sỹ Hùng SN 1990, trú phường 5, thành phố Đông Hà đang vận chuyển pháo lậu trên ô tô.

Tang vật bị tịch thu gồm 264 kg pháo được để trong 216 hộp, loại 36 ông/hộp và 01 ô tô Fotuner BKS 74A-081.61. Hiện hai đối tượng và vụ việc đang được bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/11, lực lượng chức năng của Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Tân (SN 1985, trú thôn Tương Trợ, xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) dùng xe ô tô vận chuyển 358kg pháo nổ từ Thị trấn Lao Bảo của huyện Hướng Hóa đi Quảng Bình tiêu thụ.

Thời gian gần tết nên các đối tượng có hành vi vận chuyển pháo lậu vào Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để tiêu thụ khiến lực lượng chức năng của Quảng Trị phải căng mình ngày đêm để thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.