| Hotline: 0983.970.780

Dùng... ống cống để "kích" tốc độ Internet

Thứ Tư 10/11/2010 , 15:34 (GMT+7)

Chính quyền thành phố Brisbane (Australia) tuyên bố chỉ cần dùng... ống cống mà vẫn có thể "kích" tốc độ Internet lên không thua kém gì NBN.

Chính quyền thành phố Brisbane của bang Queensland tuyên bố chỉ cần dùng... ống cống mà vẫn có thể "kích" tốc độ Internet lên không thua kém gì NBN.

Việc này diễn ra trong khi kế hoạch xây dựng mạng Internet băng thông rộng trên toàn quốc (NBN) đầy tham vọng của Chính phủ Công đảng ở Australia, với tổng kinh phí lên đến 43 tỷ AUD, mới đang trong giai đoạn triển khai sơ bộ tại một số vùng.

Thị trưởng thành phố Brisbane, ông Campbell Newman cho biết sẽ chạy đường dây Internet cực nhanh cho dân chúng tại đây qua các ống cống. Công ty i3 Asia Pacific đã thí nghiệm thành công dùng ống cống trong thành phố mà chuyển dữ liệu (data) với tốc độ lên đến 100 Mbps.

Vào đầu năm 2011, Brisbane sẽ bắt đầu chạy đường dây Internet theo ống cống và chương trình này sẽ hoàn tất trong vòng bốn năm.

Được biết, tiến độ triển khai mạng NBN của Chính phủ liên bang Australia đang rất chậm và giá thành khá cao. Theo tính toán, mỗi chủ thuê bao Internet khi tham gia NBN sẽ phải trả hoá đơn lên đến 60 AUD/tháng.

Hiện nay, NBN bắt đầu kéo đường dây tại năm địa điểm gồm khu vực Brunswick ở ngoại ô thành phố Melbourne (bang Victoria); khu vực Aitkenvale và Mundingburrain tại Townsville (Queensland); khu vực Minnamurra và Kiama Downs ở phía Nam thành phố Wollongong (bang New South Wales), khu vực phía Tây thị trấn Armidale, Willunga (bang Nam Australia).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất