| Hotline: 0983.970.780

Đụng tàu hỏa tuyến Bắc-Nam, nữ sinh chết thảm

Thứ Ba 12/01/2010 , 15:21 (GMT+7)

Đi xe đạp qua đường ngang giao cắt với đường sắt không có rào chắn, một nữ sinh viên năm thứ nhất Hà Thị Dung đã bị tàu hỏa đâm phải, kéo lê đi hơn 20m, chết ngay tại chỗ.

Chiếc xe đạp của nạn nhân bị tàu kéo lê trước khi văng vào barie

Đi xe đạp qua đường ngang giao cắt với đường sắt không có rào chắn, một nữ sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp (Thanh Oai, Thanh Trì) đã bị tàu hỏa đâm phải, kéo lê đi hơn 20m, chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy hồi 10 giờ 30 phút sáng nay, 12/1, tại Km 05 + 800 đường Cầu Tiên (đối diện số 279 đường Giải Phóng), phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin ban đầu từ phía công an giao thông cho hay, nạn nhân là em Hà Thị Dung, sinh năm 1991 tại xã Đồng Tín, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại ngay trước thời điểm tai nạn, nạn nhân vừa cùng bạn đi xe đạp ra bến xe Giáp Bát nhận gạo và đồ ăn bố mẹ gửi từ quê lên. Đường về nhà trọ của em nằm trong ngõ số 9 đường Cầu Tiên phải băng qua đường ray tàu hỏa.

Đúng lúc Dung đang đi qua khu vực này thì tàu Thống Nhất 1 theo hướng Bắc-Nam cũng “chồm” tới. Quá bất ngờ nên người điều khiển tàu đã không kịp xử lý. Đoàn tàu đã kéo lê nạn nhân dọc theo đường ray thêm khoảng 20m nữa mới dừng được hoàn toàn.

Theo quan sát của phóng viên, do va chạm quá mạnh, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Chiếc xe đạp của em cũng hư hỏng hoàn toàn và bị hất văng lên sát barie chắn đường. Rất đông người hiếu kỳ đã dừng lại xem khiến giao thông khu vực này bị ùn tắc kéo dài trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Nơi xảy ra tai nạn cách đường Nguyễn Hữu Thọ (dẫn vào khu đô thị Linh Đàm) chừng 100m. Điều đáng nói hơn là tại đường ngang này, không hề có rào chắn hay biển báo hiệu nào.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng xe, lập biên bản, giải tỏa hiện trường không để xảy ra tắc nghẽn giao thông.

Hiện nguyên nhân chính thức của sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai trong những ngày đầu năm. Trước đó, ngày 9/1, trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và ôtô tải, thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm