| Hotline: 0983.970.780

Dừng toàn bộ việc liên quan xây dựng Đài vinh danh đường dây 500 KV Bắc-Nam

Chủ Nhật 09/10/2016 , 07:38 (GMT+7)

Có một số thông tin dự án dựng Đài vinh danh được đầu tư 108 tỷ đồng, tuy nhiên đại diện của EVNNPT cho biết đây không phải là con số mà EVNNPT đưa ra. 

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo Tập đoàn này vừa yêu cầu Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) phải dừng ngay toàn bộ các công việc liên quan đến việc xây dựng Đài vinh danh công trình truyền tải điện 500 KV Bắc-Nam.

Cụ thể, theo EVN, việc xây dựng Đài vinh danh nói trên mới chỉ là nghiên cứu của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia mà chưa được Tập đoàn EVN đồng ý về chủ trương thực hiện.

"EVN đã yêu cầu EVNNPT dừng ngay toàn bộ các công việc liên quan đến việc xây dựng Đài vinh danh này", đại diện phát ngôn của EVN cho hay.

Trước đó, EVNNPT cũng đã có giải trình về việc này. Theo EVNNPT, công trình đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được thi công từ năm 1992 và hoàn thành năm 1994, đi qua 14 tỉnh, thành phố, đi qua nhiều khu vực rừng rậm, núi cao… Để hoàn thành công trình, hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều lực lượng đã tham gia xây dựng, trong đó có những người đã tử nạn.

  (Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).


Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam là mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển Hệ thống Truyền tải điện Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về điện cho các tỉnh phía nam trong những năm đầu của sự nghiệp đổi mới.

Theo EVNNPT, việc xây dựng Đài vinh danh đã được đưa ra bàn thảo từ nhiều năm trước. Trong dịp kỷ niệm 10 năm đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được đưa vào vận hành (năm 2004), các cựu cán bộ lãnh đạo và công nhân viên tham gia xây dựng công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam kiến nghị xây dựng Đài vinh danh, tuy nhiên không thực hiện được.

Tiếp đến dịp kỷ niệm 20 năm đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được được đưa vào vận hành, các cựu cán bộ lãnh đạo và công nhân viên tham gia xây dựng công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam tiếp tục kiến nghị xây dựng Đài vinh danh.

Để tri ân các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và các lực lượng đã tham gia xây dựng công trình, EVNNPT quyết định thực hiện ý tưởng, mong muốn xây dựng Đài vinh danh Công trình Truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam trong thời gian tới tại khu vực Gia Lai.

Theo đại diện của EVNNPT, nguồn vốn của dự án được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và một phần lấy từ quỹ phúc lợi của EVNNPT.

Hiện, có một số thông tin dự án dựng Đài vinh danh được đầu tư 108 tỷ đồng, tuy nhiên đại diện của EVNNPT cho biết đây không phải là con số mà EVNNPT đưa ra. Bởi ý tưởng dựng đài mới được quyết định, việc huy động kinh phí đóng góp cho dự án hiện vẫn chưa được triển khai, do đó còn phải chờ đóng góp của tổ chức, cá nhân để chốt phương án vốn đầu tư.

Tuy nhiên, cho dù EVNNPT đã đưa ra những giải thích trên, nhưng phía Tập đoàn EVN cũng đã không chấp nhận chủ trương này và đã yêu cầu tạm dừng mọi việc liên quan đến việc xây Đài tưởng niệm này.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm