| Hotline: 0983.970.780

Dùng xe ô tô con vận chuyển hơn 2 tạ pháo trái phép

Thứ Năm 18/10/2018 , 10:55 (GMT+7)

Sáng nay (18/10), thông tin từ Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Hữu đang vận chuyển hơn 2 tạ pháo trái phép từ các tỉnh phía Bắc về Nghệ An tiêu thụ.

10-34-32_nh_1
Đối tượng Trần Quốc Hữu

Thông tin cho biết, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2018, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ các tỉnh phía Bắc về tiêu thụ trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Thành phố Vinh và một số huyện lân cận. Sau một thời gian tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, Công an huyện Yên Thành xác lập chuyên án mang bí số “1018P”, để đấu tranh, bắt giữ.

Sau một thời gian dài theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, đến 01h30” ngày 18/10/2018 tại trạm thu phí Hoàng Mai, thuộc địa phận Thị xã Hoàng Mai, Công an huyện Yên Thành chủ trì phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Hữu - SN 1983, trú tại xóm 12, xã Sơn Thành có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hàng cấm (pháo). Tang vật thu giữ 01 xe ôtô nhãn hiệu Cerato do KIA sản xuất mang BKS: 37A – 462.01 và 180 bánh pháo hoa loại 36 quả (tổng trọng lượng 216kg).

Hiện vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

10-34-32_nh_2
Xe ô tô con đối tượng dùng để vận chuyển pháo
Hơn 200kg pháo đã được niêm phong theo quy định của pháp luật

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất